Chia tay “sát thủ” số một, Than Quảng Ninh có gì cho V.League 2018?

Lâm Anh |

Sắm xong ngoại binh xịn cho hàng tấn công, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định Than QN đã hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng cho mùa giải mới.

Sau khi mùa giải 2017 kết thúc, đội bóng đất mỏ Than QN đối diện với nỗi lo lực lượng khi một loạt công thần nói lời chia tay. Hai ngoại binh đăng ký ở mùa giải trước là Dyachenko và Patiyo cũng đã kết thúc hợp đồng và rời đội bóng. Tính đến trước năm 2018, trong tay của HLV Phan Thanh Hùng chỉ có một cầu thủ ngoại là Kizito, người đã nhập tịch với cái tên Phạm Trung Hiếu.

Một mình Trung Hiếu dĩ nhiên là không thể đủ khiến HLV người xứ Quảng an tâm, đặc biệt là về khâu tấn công khi cả 3 cầu thủ chơi cao nhất mùa trước là Kizito, Dyachenko và Minh Tuấn đều ra đi. Việc tìm kiếm nhân sự bổ sung là không dễ dàng dù đã thử việc và xem mặt khá nhiều sao ngoại.

Không phải mua lại Dyachenko, Than QN đã sẵn sàng cho V-League 2018 - Ảnh 1.

Việc chia tay Dyachenko và Patiyo đều vì lý do tuổi tác của họ quá cao

Đã có lúc HLV Thanh Hùng cảm thấy khó khăn và phải thừa nhận rằng việc tuyển được một sao ngoại ưng ý lúc này là chuyện không hề dễ dàng chút nào với Than QN. Trong trường hợp không thể có được một ngôi sao như mong đợi, nhiều khả năng ông sẽ phải mời lại Dyachenko, người đứng thứ 2 trong danh sách ghi bàn tại V-League mùa trước với 16 lần lập công.

Dyachenko có duyên với Than QN khi luôn là chân sút tốt nhất đội ở hơn 1 mùa giải gắn bó (mùa 2017 chỉ thi đấu từ giai đoạn hai). Tuy nhiên tiền đạo người Nga này đã có tuổi và chậm chạp đi nhiều nên không còn được giữ lại.

Không phải mua lại Dyachenko, Than QN đã sẵn sàng cho V-League 2018 - Ảnh 2.

HLV Phan Thanh Hùng có lúc rất đau đầu khi phải thay máu cả hàng công

Trước khi mùa giải 2018 bắt đầu, HLV Phan Thanh Hùng tạm thời vững tâm với việc thuyết phục thành công tiền đạo thi đấu cho SHB Đà Nẵng mùa trước là Eydison về với sân Cẩm Phả. Đây là một tiền đạo đã được thẩm định về chuyên môn nhưng không có đất dụng võ ở Sông Hàn dưới thời tân HLV Nguyễn Minh Phương.

Tuy nhiên điều khiến ông Hùng an tâm hơn cả là việc chốt được sao xịn ở phút cuối, ngay trước khi V-League 2018 khởi tranh. Ngoại binh vừa về với đội bóng đất mỏ là tiền đạo Joel Vinicius sinh năm 1994, có chiều cao lên tới 1m85 cùng thân hình khá hộ pháp. Cầu thủ 24 tuổi này từng đá tại giải hạng Nhất Brazil, trong màu áo Sao Bento và Gremio Osasco và chơi cho CLB hạng Nhất Czech Frydek Mistek.

Không phải mua lại Dyachenko, Than QN đã sẵn sàng cho V-League 2018 - Ảnh 3.

Có đươc Vinicius (áo trắng) khiến HLV Phan Thanh Hùng an tâm

Điểm mạnh của Vinicius là kỹ thuật, tốc độ và sự càn lướt cùng khả năng săn bàn khá ấn tượng. Đây là điều mà các tiền đạo trước đó của Than QN là Patiyo hay Dyachenko không có. Sự có mặt của Vinicius cùng Eydison sẽ giúp đội bóng đất mỏ có được một cặp tấn công rất lợi hại và đủ sức cạnh tranh với các đội mạnh khác ở V-League 2018.

Bên cạnh hàng tấn công đã được lo ổn thỏa, chỉ còn hàng thủ khiến HLV Phan Thanh Hùng chưa thật an tâm. Sau khi Minh Tùng quyết định chuyển sang đầu quân cho FLC Thanh Hóa, vị trí trung vệ của Than QN chỉ còn Huy Cường, Thanh Hào và Tuấn Tú.

Không phải mua lại Dyachenko, Than QN đã sẵn sàng cho V-League 2018 - Ảnh 4.

Hàng thủ Than QN chỉ có Thanh Hào (3) là ổn định nhất

Trong khi cựu tuyển thủ Huy Cường đã qua thời đỉnh cao và không thường xuyên được đá chính ở những mùa giải gần đây thì Tuấn Tú cũng chưa đạt được phong độ tốt nhất kể từ sau khi bình phục chấn thương đầu gối khiến anh phải nghỉ gần như cả mùa giải trước. Với chỉ một mình Thanh Hào có được sự ổn định, đó chắc chắn sẽ là điều đáng ngại cho Than QN.

V-League 2018 chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu và hy vọng HLV Phan Thanh Hùng cùng các trợ lý sẽ giải quyết ổn thoả được điểm đáng ngại này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại