Chia tay Công Phượng, Xuân Trường, HAGL sẽ gây bất ngờ lớn ở V.League 2023?

Tiểu Lâm Mộc |

Trong tay HLV Kiatisuk đã không còn những ngôi sao tấn công như Công Phượng, Văn Toàn, song chính điều đó có thể lại khiến đội bóng phố Núi tạo thêm nhiều bất ngờ ở mùa giải năm nay.

Vài ngày trước, nhiều cầu thủ bên phía HAGL đã gục xuống thảm cỏ vì thất vọng, sau khi đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc ở thời điểm bù giờ trên sân Gò Đậu của CLB Bình Dương. Sự tiếc nuối ấy là có thể hiểu được bởi ở trận đấu đó, Tuấn Anh và các đồng đội đã chơi đầy nỗ lực, tạo nhiều cơ hội hơn hẳn so với đội chủ nhà. Chỉ đáng tiếc là trong một ngày các chân sút tỏ ra kém duyên, đội bóng phố Núi đã "cầm vàng mà để vàng rơi".

Bỏ qua lùm xùm hậu trường như xung đột với VPF liên quan tới vấn đề tài trợ, nếu xét về mặt chuyên môn, HAGL chơi tương đối ổn sau 2 trận khởi đầu của V.League 2023, bất kể việc họ chỉ giành 2 kết quả hòa.

Nhìn vào 2 trận đấu của HAGL, có thể thấy họ đang có sự tiến bộ tương đối rõ rệt. Như ở trận gặp Bình Dương, những cầu thủ trẻ như Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn, Nguyễn Thanh Nhân... luôn thi đấu lăn xả, hạn chế sức mạnh của đội chủ sân Gò Đậu vốn sở hữu những cầu thủ tấn công chất lượng như Tiến Linh, Rimario hay Moses. Trong khi đó, ngoại binh chơi ở hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi là Diakite cũng thi đấu tương đối chắc chắn, tạo nên sự tin cậy cho HLV Kiatisuk.

Ở trận đấu mới nhất gặp Bình Dương, bộ đôi ở hàng tấn công Oliveira và Brandao cũng đã tạo được không ít cơ hội dứt điểm, chỉ đáng tiếc là họ không thể nối tiếp Châu Ngọc Quang, ghi bàn thắng để đem về 3 điểm cho đội bóng phố Núi. Về cơ bản, dù không giành chiến thắng nhưng các cầu thủ HAGL vẫn thi đấu khá tốt và thể hiện được tinh thần khát khao chiến đấu.

Chia tay Công Phượng, Xuân Trường, HAGL sẽ gây bất ngờ lớn ở V.League 2023? - Ảnh 1.

HAGL thể hiện được sự tích cực ở 2 trận mở đầu V.League 2023 dù vừa chia tay một loạt trụ cột.

Mùa V.League 2023, HAGL có lẽ là đội gặp nhiều biến động bậc nhất về mặt nhân sự. Hàng loạt cầu thủ gắn bó lâu năm với CLB đều ra đi tìm bến đỗ mới, từ Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy. Sự ra đi đó khiến người hâm mộ từng nghi ngờ về chất lượng chuyên môn cũng như mục tiêu của đội bóng ở mùa bóng năm nay. Song với những gì đã thể hiện qua 2 trận gần nhất, mối lo cũng như sự hoài nghi ấy đang dần được xua tan.

Dường như, chính sự ra đi của một loạt trụ cột cũ lại khiến các cầu thủ hiện tại chơi quyết tâm hơn. Sự khát khao thể hiện mình của nhiều cầu thủ trẻ đã được thể hiện, như Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang, Trần Bảo Toàn... Trong khi đó, những cầu thủ quan trọng trong tay HLV Kiatisuk như Tuấn Anh, Brandao, Minh Vương cũng phải thi đấu quyết tâm hơn để thể hiện vai trò của mình ở CLB.

Ở V.League, Kiatisuk là nhà cầm quân được đánh giá cao về năng lực chuyên môn. Kinh nghiệm, sự am hiểu về V.League cùng khả năng thổi lửa vào các học trò có thể giúp "Zico Thái" vượt qua khó khăn sau khi đội bóng phải chia tay một loạt cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn…

Chia tay Công Phượng, Xuân Trường, HAGL sẽ gây bất ngờ lớn ở V.League 2023? - Ảnh 2.

Dù khó có khả năng cạnh tranh danh hiệu nhưng HAGL có thể sẽ tạo ra những bất ngờ thú vị ở V.League 2023.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về khả năng cạnh tranh của HAGL ở mùa giải năm nay. Sẽ là rất khó để thầy trò HLV Kiatisuk có thể cạnh tranh chức vô địch khi mà chất lượng đội hình của họ vẫn bị đánh giá thấp hơn hẳn so với Hà Nội FC, Viettel hay Công an Hà Nội… Song bù lại, chính việc không còn được đánh giá là ứng viên đua tranh danh hiệu có thể giúp các cầu thủ HAGL thi đấu với tâm lý thoải mái, và là cơ sở để đội chủ sân Pleiku gây được bất ngờ cho các đối thủ nặng ký hơn.

Biết đâu đấy, sau sự ra đi của nhiều "công thần", đội bóng phố Núi sẽ lại tạo được nhiều bất ngờ thú vị và trở thành một nét chấm phá độc đáo ở V.League mùa giải năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại