Chia sẻ xúc động của Đông Hùng khi đêm muộn vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình

Ngọc Anh |

“Chú không biết cháu đâu, cháu chỉ là một thằng nhóc biết tin chú bệnh, biết tin chú chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác này...” - Đông Hùng chia sẻ.

Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ đã đến bệnh viện 175, TP.HCM để thăm nghệ sĩ Lê Bình điều trị bệnh ung thư phổi. Trong số đó có những đồng nghiệp, đàn em từng làm việc với nghệ sĩ sinh năm 1953 và có cả những người không hề quen biết nghệ sĩ Lê Bình trước đó.

Tối muộn ngày 20/04, ca sĩ Đông Hùng cũng đã có mặt ở viện để thăm hỏi, động viên tinh thần nghệ sĩ Lê Bình. Chia sẻ khoảnh khắc nam diễn viên "Đất Phương Nam" dùng máy thở trên giường bệnh, Đông Hùng xúc động viết:

Chia sẻ xúc động của Đông Hùng khi đêm muộn vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình nằm trên giường bệnh được Đông Hùng chia sẻ.

"Bây giờ là 22h45 (ngày 20/04 - pv). Khi thấy chú thế này tôi thầy buồn lắm. Cả một đời nghệ sĩ, hết lòng say đắm với nghệ thuật mà giờ chú nằm đây, chống chọi với cơn đau. Cơn đau thể xác nhưng chắc chắn không thể bằng cơn đau tinh thần mà chú đã phải chịu đựng.

Chú không biết cháu đâu, cháu chỉ là một thằng nhóc biết tin chú bệnh, biết tin chú chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác này nên cháu muốn qua thăm chú. Chẳng vì một điều gì cả. Có lẽ là sự đồng cảm? Sự đồng cảm với cảm giác chống chọi.

Cháu biết chú qua Đất Phương Nam, qua biết bao nhiêu vai mà chú từng xuất hiện. Đây là lần thứ hai cháu vào thăm chú, lần trước chú vẫn còn ngồi ngoài ban công... Lần trước chú vẫn ngồi tâm sự "cuộc đời tui tới giờ chẳng còn gì hối tiếc".

Chia sẻ xúc động của Đông Hùng khi đêm muộn vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh 2.

Dù không quen biết nhưng Đông Hùng đã 2 lần vào viện thăm nghệ sĩ Lê Bình.

... Ôi cuộc đời thật vô thường biết mấy...

Chú đừng bỏ cuộc, đừng phụ lòng bé Hân (Người chăm sóc nghệ sĩ Lê Bình suốt thời gian qua - pv) Chú đã hứa là cố gắng cùng bé Hân rồi. Thì là người lớn chú phải giữ lời chú Bình nhé".

Trước đó, có thông tin nghệ sĩ Lê Bình bị hôn mê sâu sau thời gian dài điều trị bệnh. Tuy nhiên con nuôi của nghệ sĩ đính chính vào ngày 17/04 rằng: "Ba tôi không hôn mê sâu, chỉ vì đợt thuốc này nặng quá nên ba bị mệt.

Ba vẫn tỉnh và nói chuyện bình thường với con cái và mọi người. Thông tin không đúng trên mạng khiến mọi người trong gia đình rất hoang mang".

Cũng theo chia sẻ của bạn bè thân quen thường xuyên túc trực tại viện, nghệ sĩ Lê Bình có bị sốt nhưng đã giảm nhiều. Ông vẫn nói chuyện được và bác sĩ thăm khám vẫn trả lời bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại