Chỉ với 2 hệ thống, Mỹ có thể diệt gọn tên lửa "không thể đánh bại" của Nga

QS |

Codevilla tin rằng 2 hệ thống khí tài không gian của Washington có khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tinh vi của Nga và Trung Quốc.

Angelo Codevilla, một trong những người sáng tạo chương trình Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI, còn gọi "Star Wars" - Chiến tranh giữa các vì sao) mà Mỹ đã hủy bỏ, cho rằng một số hệ thống của SDI có thể giúp Mỹ ngăn chặn các loại vũ khí mới nhất của Nga và Trung Quốc, trong đó có vũ khí siêu vượt âm.

Codevilla tin rằng chỉ 2 hệ thống khí tài không gian của Washington là đủ khả năng ngăn chặn các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tinh vi của Nga và Trung Quốc. Chúng bao gồm các cảm biến quang học quỹ đạo có thể phát hiện các bệ phóng trên mặt đất và hệ thống laser không gian có khả năng phá hủy các tên lửa.

Tờ Asia Times dẫn lời ông Codevilla cho biết "để đạt được hiệu quả, cả hai hệ thống này nên được sử dụng để phát hiện và phá hủy các ICBM ngay trong giai đoạn phóng - tức là giai đoạn trước khi các đầu đạn hạt nhân tách ra khỏi tên lửa".

Chỉ với 2 hệ thống, Mỹ có thể diệt gọn tên lửa không thể đánh bại của Nga - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat của Nga. Ảnh: YOUTUBE / МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Ngoài ra, theo ông Codevilla, để hỗ trợ công tác phát hiện sớm các vụ phóng ICBM của đối phương, Mỹ có thể sử dụng hệ thống hồng ngoại không gian (SBIRS), tương tự như hệ thống thời "Chiến tranh giữa các vì sao", được đặt ở quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.

Vệ tinh cảm biến quang học trong hệ thống SBIRS có thể phát hiện ICBM của đối phương từ không gian, "bất chấp chúng được phóng đi từ đâu".

Trước đó, cuối tháng 3 vừa qua, Tướn Jon Hyten, chỉ huy Bộ Tư lệnh chiến lược Mỹ đã thừa nhận rằng hiện trong kho vũ khí Mỹ không có hệ thống nào có thể ngăn chặn được các vũ khí siêu vượt âm mới của Nga.

"Chúng ta không có bất cứ hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn chặn đợt tấn công của một loại vũ khí như vậy nhằm vào chúng ta, vì thế, chúng ta chỉ có thể đáp trả mối đe dọa này bằng lực lượng răn đe, bao gồm bộ 3 hạt nhân và những năng lực hạt nhân khác mà chúng ta có" - ông Hyten nói.

Trong Thông điệp Liên bang hôm 1/3, Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập tới các loại vũ khí mới nhất của Nga, có khả năng vượt qua tất cả các hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa hiện hành/triển vọng.

Chương trình Sáng kiến Phòng thủ Chiến lược (SDI) được cố Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng vào tháng 3/1983. Theo dự kiến ban đầu, nó sẽ tạo ra các hệ thống trong không gian để bảo vệ lãnh thổ Mỹ và đồng minh trước các ICBM của đối phương.

Tổng thống Putin công bố đoạn video về ICBM Sarmat - một trong những hệ thống vũ khí mới của Nga (Nguồn: RT)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại