Chỉ trong 6 năm, kho tên lửa hành trình Nga đã tăng gấp 30 lần!

Anh Tú |

Theo báo Krasnaya Zvezda, các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr chiếm số lượng đông đảo nhất trong số các phương tiện mang phóng triển khai ở những địa bàn chiến lược.

Báo Krasnaya Zvezda (Sao Đỏ) ngày 6/11 đưa tin, trong vòng 6 năm qua, các phương tiện mang phóng tên lửa cả ở trên biển và trên không của Quân đội Nga đã tăng gấp 12 lần và riêng tên lửa hành trình tấn công chính xác tăng tới 30 lần.

Tờ báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các lực lượng vũ trang nước này đã đạt bước đột phá lớn về các vũ khí tấn công chính xác tầm xa.

"Quân đội Nga hiện nay đã thành lập các cơ quan chỉ huy và điều khiển cùng các đơn vị đặc biệt hoạch định việc sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và giao nhiệm vụ cho tất cả các phương tiện mang phóng tên lửa hành trình", bài báo của Krasnaya Zvezda nhấn mạnh.

"Nhờ đó, các phương tiện mang phóng có khả năng triển khai tên lửa hành trình tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 4.000 km".

Theo Krasnaya Zvezda, các tàu chiến trang bị tên lửa hành trình Kalibr chiếm số lượng đông đảo nhất trong số các phương tiện mang phóng triển khai ở những địa bàn chiến lược như biển Baltic, biển Barents, biển Đen và Địa Trung Hải.

Chỉ trong 6 năm, kho tên lửa hành trình Nga đã tăng gấp 30 lần! - Ảnh 1.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: Sputnik

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng vẫn sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm các tàu ngầm và tàu tấn công mặt nước trang bị tên lửa hành trình Kalibr cũng như các hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M.

Đề cập tới vũ khí chính xác thế hệ kế tiếp, Krasnaya Zvezda cho biết, những hệ thống này sẽ bao gồm "tên lửa siêu thanh Kinzhal phóng từ trên không tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển; tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat; và tổ hợp tên lửa Avangard trang bị đầu đạn phóng lưới siêu thanh".

Cũng theo Krasnaya Zvezda, các lực lượng vũ trang Nga đã thành lập một tổ chức tự vệ ở Bán đảo Crimea, gồm một căn cứ hải quân, một đơn vị lục quân, một sư đoàn không quân và một sư đoàn phòng không.

Hạm đội biển Đen được triển khai tại đây sở hữu những tàu ngầm tiên tiến nhất cùng các khinh hạm tối tân trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Trong khi đó, các lực lượng phòng thủ bờ biển được biên chế hệ thống tên lửa bờ Bal và Bastion đảm trách nhiệm vụ bảo vệ Crimea và các lợi ích của Nga ở khu vực biển Đen.

Quân đội Nga phóng Kalibr diệt khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại