Chỉ trong 1 ngày hơn 2.180 chiếc ô tô này đã được bán ra thị trường

Pha Lê |

Trong tháng 10, có đến 12.850 chiếc được Kia Motors bán cho người tiêu dùng trong nước.

Với doanh số bán ra trong tháng 10/2019 là 12.850 chiếc, Kia Seltos đã bán tổng cộng 26.640 chiếc ô tô tính từ tháng 8 tới nay. Như vậy, trung bình, mỗi tháng có 8.880 chiếc Seltos đã được bán ra tại Ấn Độ - một con số khá ấn tượng đối với một thương hiệu mới.

3 tháng kể từ khi Kia Motor bắt đầu bán sản phầm đầu tiên - chiếc SUV Seltos, công ty đã đạt doanh số bán hàng tốt nhất là 12.850 chiếc, vượt qua mốc tổng là 25.000 chiếc tại thị trường nội địa.

Nhà sản xuất ô tô này đã thông tin, đã có 2.184 chiếc SUV Seltos được bán ra trong ngày 25/10 vừa qua - ngày Dhanteras, ngày đầu tiên đánh dấu lễ hội Diwali ở Ấn Độ, một dịp mà người dân Ấn Độ thường mua một chiếc ô tô mới.

Chỉ trong 1 ngày hơn 2.180 chiếc ô tô này đã được bán ra thị trường - Ảnh 1.

Ra mắt lần đầu tiên vào ngày 22/8, tính đến cuối tháng, đã có 6.236 chiếc Seltos được bán ra, thị phần của hãng ô tô đến từ Hàn Quốc này đạt 1,72%. Đây cũng là thời điểm chứng kiến Seltos trở thành 1 trong 4 chiếc UV bán chạy nhất Ấn Độ, lọt vào top 5 chiếc UV bán chạy nhất trong tháng đầu tiên được mở bán.

Trong tháng 9, công ty đã gửi đi 7.554 chiếc tới các showroom trên toàn quốc, giành vị trí thứ 3 trong top 5 chiếc SUV và MPV bán chạy, nâng thị phần lên mức 3,09%.

Với sự gia tăng mạnh mẽ của doanh số trong tháng 10, công ty đã tạo ra thách thức lớn cho 2 cái tên đứng hàng đầu trong danh sách này là Maruti Vitara Brezza và the Hyundai Venue.

Đã có 6.046 lượt đặt hàng trong ngày đầu mở bán trực tuyến (17/7) tại Kia Motors Ấn Độ. Con số này hiện đã tăng lên mức 60.000 lượt đặt hàng. Để đáp ứng nhu cầu tăng lên mạnh mẽ, nhà máy tại quận Anantapur thuộc bang Andhra Pradesh với công suất 3.000.000 chiếc/năm đã ráo riết thúc đẩy sản xuất.

Chỉ trong 1 ngày hơn 2.180 chiếc ô tô này đã được bán ra thị trường - Ảnh 2.

Mẫu ô tô này tại thị trường Ấn Độ gồm 16 biến thể với giá từ 9,69 - 15,99 lakh (316 - 522 triệu đồng). Chiến lược về giá chính là yếu tố then chốt của nhà sản xuất đến từ Hàn Quốc này. Nó dẫn đến việc Seltos phải đối đầu với các đối thử như Hyundai Creta, MG Hector, Nissan Kicks, Mahindra XUV500 và Renault Captur.

Hiện tại Seltos đang được sản xuất tại 2 cơ sở là quận Anantapur thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ và Gwangju, Hàn Quốc. Cả 2 thị trường này đều có nhu cầu khá mạnh đối với mẫu ô tô này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mẫu Seltos đang bán chạy hơn tại thị trường Ấn Độ hơn là Hàn Quốc.

Trong tháng 8, nhà máy Seltos tại Anantapur bán 6.236 chiếc, nhiều hơn 27 chiếc so với tại Gwangju. Sang tháng 10, mức chênh lệch này dàng được gia tăng khi tại Hàn Quốc, chỉ bán được 7.339 chiếc, trong khi Ấn Độ lên đến 12.850 chiếc. Doanh số Seltos của Kia Motors Ấn Độ vào tháng 10 chiếm 5,16% doanh số toàn cầu của Kia Motors.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại