Chi tiết Boeing 727 - Mẫu máy bay giống với chiếc đang bị bỏ rơi tại Nội Bài

Gabe |

Boeing 727-200 từng là 1 trong những chiếc máy bay chủ lực của nhiều hãng hàng không trên thế giới trước đây.

Boeing 727 từng là 1 trong những chiếc máy bay thương mại linh hoạt, đáng tin cậy và được sử dụng nhiều nhất thế giới trong 1 thời gian dài. Có rất nhiều hãng hàng không chọn nó làm tàu bay nòng cốt. Đây là loại máy bay cỡ vừa, có 3 động cơ và sức chứa tối đa khoảng 189 hành khách.

Chi tiết Boeing 727 - Mẫu máy bay giống với chiếc đang bị bỏ rơi tại Nội Bài - Ảnh 1.

Hình minh họa

Trong lịch sử hàng không thế giới Boeing 727 từng giữ kỷ lục dành cho loại máy bay được mua nhiều nhất thế giới đến tận năm 1990 khi "người chị em" của nó xuất hiện. Từng có 1830 chiếc 727 được giao hàng và tính cho tới năm 2006, vẫn còn 127 chiếc Boeing 727-100 và 493 chiếc Boeing 727-200 đang hoạt động.

Được thiết kế với thiết bị nâng trên cánh máy bay khá đặc biệt, chiếc 727 có thể hoạt động thoải mái ở những địa hình "khó nhằn" với đường băng khiêm tốn.

Chi tiết Boeing 727 - Mẫu máy bay giống với chiếc đang bị bỏ rơi tại Nội Bài - Ảnh 2.

Có thể dễ dàng nhận thấy độ rộng thân tàu khá khiêm tốn so với các loại máy bay hiện nay.

Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21, ngày càng có nhiều hãng hàng không quyết định chuyển sang các loại máy bay 2 động cơ đời mới vì hiệu quả, năng suất cao hơn, đặc biệt, tiết kiệm nhiên liệu hơn và không gây tiếng ồn như loại 3 động cơ của Boeing 727.

Đối với phiên bản Boeing 727-200, nó dài 46,7m, rộng 32,9m và cao hơn 10,3m. Với đặc thù là loại máy bay cỡ vừa, thân hẹp, nó phù hợp để di chuyển các chặng ngắn, trong trường hợp tối đa tải trọng, 727-200 có thể bay xa nhất 2400km.

Xem video:

Cận cảnh cất cánh ồn ào của máy bay 3 động cơ Boeing 727-200

Được biết, chiếc máy bay bị bỏ rơi tại sân bay Nội Bài cũng thuộc phiên bản Boeing 727-200 trên, mang tên Air Dream và thuộc sở hữu của Hãng hàng không Royal Khmer Airlines (RKA). Tuy nhiên, phải đỗ lại Nội Bài vì gặp sự cố vào năm 2008.

Theo tờ Tiền Phong, sau này, Ủy ban Nhà nước về hàng không dân dụng của Campuchia thông báo: Giấy chứng nhận khai thác của hãng hàng không Royal Khmer Airlines đã bị thu hồi, tàu bay B727-200 này bị xóa đăng ký quốc tịch Campuchia và Cục hàng không Việt Nam có thể xử lý tàu bay này theo pháp luật Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại