Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ "đổ máu" vì đôi giày mới nữa

Thu Trang |

Thay vì chịu đựng sự đau đớn khi ngón chân bị sưng tấy hay gót chân bị trầy da vì cọ sát khi sải bước trên đôi giày mới, bạn chỉ cần làm theo những bước cực đơn giản sau đây.

Hẳn là khi mua được đôi giày mới thì ai cũng sẽ hân hoan, thế nhưng sau đó chúng ta đều phải trải qua sự đau đớn và khó chịu khi xỏ chân vào đôi giày mới trong một vài ngày cho đến khi nào đôi giày đã mềm ra để thích nghi với đôi chân của bạn.

Tuy nhiên, thay vì chịu đựng cơn ác mộng mang tên "giày mới" đó, bạn chỉ cần nhớ 1 trong 10 mẹo vặt cực kỳ hữu dụng sau đã là quá đủ để vượt qua sự đau đớn đó một cách dễ dàng rồi.

1. Dán băng cá nhân (urgo) sau gót

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 1.

Đây là cách làm phổ biến được biết đến nhiều nhất vì hiệu quả tức thì mà nó đem lại, đặc biệt là với các quý cô thích đi giày cao gót hoặc những người đi giày da cứng. Miếng băng keo nhỏ xinh sẽ giúp giảm ma sát giữa gót chân và giày, tránh cho bạn những vết trầy xước đau đớn.

Nếu dùng miếng băng urgo không ăn thua, bạn có thể mua miếng lót bằng silicon để giảm ma sát triệt để đối với phần gót chân như thế này:

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 2.

2. Dùng phấn rôm

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 3.

Rắc một lượng phấn rôm vừa đủ vào bên trong đôi giày mới mua, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi di chuyển bởi phấn rôm không chỉ hút ẩm, khử mùi hôi khó chịu mà còn làm mềm, giảm ma sát giữa chân và giày, đặc biệt là khi bạn không đi tất, giúp chân đỡ phồng rộp.

3. Nới rộng giày với túi nước và máy sấy

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 4.

Nếu một ngày đẹp trời, đôi giày đẹp xinh bạn đặt mua trên mạng về đi thử mới phát hiện bị kích thì bạn sẽ làm gì? Tiếc tiền không muốn cho đi hoặc bán lại thì bạn có thể chữa theo cách cực kỳ đơn giản chỉ với một cái máy sấy và một đôi tất len ngắn cổ.

Trước tiên, sấy nóng tất trong vài phút sau đó đi tất vào chân rồi xỏ vào đôi giày bị chật. Nhiệt độ cao từ đôi tất sẽ khiến đôi giày giãn ra đáng kể đấy.

Ngoài cách dùng máy sấy và tất ở trên, nếu chẳng may mua phải giày chật bạn hãy đặt 2 túi nilon nước buộc chặt vào mũi giày rồi cho vào trong một chiếc túi khóa zip bỏ vào tủ lạnh để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 5.

4. Tận dụng lăn khử mùi

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 6.

Chị em hay đi giày cao gót hoặc giày búp bê có thể dùng lăn khử mùi dạng sáp thỏi thoa vào gót chân hay những vùng da dễ bị tổn thương khi mang giày để giảm ma sát, rất hiệu nghiệm đấy.

5. Dùng miếng lót giày silicon

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 7.

Mua giày chật thì đã có cách xử lý với tất và máy sấy, thế còn mua nhầm giày quá rộng thì sao? Thay vì mua lót giày thông thường bằng cao su dẻo, bạn hãy mua lót silicon vì nó không chỉ giúp lấp đầy phần bị rộng mà còn giảm ma sát, giúp chân bớt phồng rộp.

6. Dán băng dính vào ngón giữa và ngón áp út

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 8.

Cách này nghe có vẻ hơi kì cục nhưng cứ thử một lần mà xem, bạn sẽ thấy bớt khó chịu hơn khi phải xỏ chân cả ngày trong đôi giày cao gót bít mũi đấy.

7. Chuẩn bị 1 đôi dép sơ cua tại văn phòng

Chỉ cần làm được 1 trong 7 điều sau thôi là bạn sẽ không sợ đổ máu vì đôi giày mới nữa - Ảnh 9.

Đây chính là cách tốt nhất để hạn chế tình trạng đau nhức chân, sưng tấy phần mắt cá chân. Đơn giản là sắm một đôi dép bệt để di chuyển thoải mái trong văn phòng và để cho chân được thư giãn.

(Nguồn: Brightside)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại