Chỉ 1 ngày sau Lưỡng hội, 3 địa phương Trung Quốc đồng loạt "thay soái"

Thủy Thu |

Đây là đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao tại các địa phương đầu tiên của Trung Quốc sau kỳ Lưỡng hội. Dự kiến, cuộc điều chỉnh nhân sự sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới.

Ngày 21/3, Tân Hoa Xã đưa tin, trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định, ông Vương Đông Minh thôi giữ chức Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Tứ Xuyên, thay thế ông này là ông Bành Thanh Hoa.

Do chuyển sang công tác tại Tứ Xuyên nên ông Bành Thanh Hoa đã thôi giữ chức Bí thư đảng ủy, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH đảng bộ Khu Tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Ông Lộc Tâm Xã sẽ kế nhiệm vị trí của Bành ở Quảng Tây.

Ngoài ra, ông Lưu Kỳ được bổ nhiệm vị trí Bí thư tỉnh Giang Tây. Vị trí này trước đây là của ông Lộc Tâm Xã.

Đây đợt điều chuyển nhân sự địa phương cấp cao sau kỳ họp Lưỡng hội (gồm Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân) - vừa kết thúc hôm qua 20/3.

Tại phiên họp Lưỡng hội vừa qua, bộ máy nhà nước, chính phủ Trung Quốc đã có sự "thay máu" đáng kể. Ngoài việc ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Chủ tịch nước và Thủ tướng Quốc vụ viện, các ví trị cấp cao khác đều được bổ nhiệm mới.

Ví dụ, cựu "trùm đả hổ" Vương Kỳ Sơn đắc cử Phó Chủ tịch Trung Quốc, ông Lật Chiến Thư trở thành Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, ông Lưu Hạc, Hồ Xuân Hoa trở thành Phó Thủ tướng chính phủ hay ông Vương Nghị được bổ nhiệm làm Ủy viên Quốc vụ viện.

Giới phân tích nhân định, trong thời gian tới Bắc Kinh sẽ tiếp tục tiến hành nhiều sự điều chỉnh nhân sự lớn hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại