“Chênh lệch quá lớn, giờ U23 Việt Nam phải lo hạn chế bàn thua trước U23 Saudi Arabia”

ĐOÀN DỰ (ẢNH: ĐÌNH ĐÌNH) |

Theo BLV Quang Huy và HLV Phan Công Thìn, nhìn từ trận đấu U23 Iran thì sẽ rất khó để U23 Việt Nam mong có điểm trước U23 Saudi Arabia.

Tối nay, U23 Việt Nam có trận đấu thứ hai tại bảng B, Asiad 2022 gặp cường địch U23 Iran. Trước trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra tự tin để cổ vũ tinh thần toàn đội. Ông cho biết đội nhà sẵn sàng chơi sòng phẳng trước U23 Iran cùng U23 Saudi Arabia thay vì cố thủ hòa hay hạn chế bàn thua, để đường hoàng vào vòng 1/8.

Nhưng thực tế lại rất khốc liệt. Trước U23 Iran, U23 Việt Nam bị áp đảo hoàn toàn và thua đậm 0-4. Nhận xét về trận này, cựu HLV U21 tuyển chọn Việt Nam, người hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc đào tạo trẻ CLB Quảng Nam, Chủ tịch hội HLV Quảng Nam, ông Phan Công Thìn nói:

“Theo tôi quan sát thì việc chúng ta thua sớm bàn đầu tiên mang tính bước ngoặt. Ngoài ra, chúng ta cũng thua kém đối thủ về mọi mặt, từ con người tới chiến thuật, kĩ thuật, thể lực, sức mạnh… Cầu thủ của chúng ta nhỏ quá, có cả 19, 20… trong khi người ta là 23, 24, thể hình đẹp, kinh nghiệm hơn, kĩ chiến thuật hơn.

Chúng ta thua xứng đáng chứ không phải vì kém. Họ tạo áp lực lên chúng ta rõ ràng quá, kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Sau khi dẫn bàn, họ cầm bóng chơi rất nhẹ nhàng”.

“Chênh lệch quá lớn, giờ U23 Việt Nam phải lo hạn chế bàn thua trước U23 Saudi Arabia” - Ảnh 1.

U23 Việt Nam chơi không tệ nhưng thua đậm vì đối thủ U23 Iran quá mạnh (Ảnh: Đình Đình).

Nhấn mạnh vào việc U23 Việt Nam thua vì đối thủ mạnh hơn hẳn, HLV Phan Công Thìn cũng dành lời khen cho sự tự tin của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn: “Tôi thấy các em chơi tự tin đấy, cố gắng cầm bóng, 11 vị trí trên sân chơi cũng được. Nhưng do lứa tuổi các em thua người ta, 19, 20 đấu với 23, 24 thì lệch quá” .

Trận thua 0-4 trước U23 Iran dù sao cũng đã diễn ra, giờ là lúc U23 Việt Nam cần hướng về trận cuối vòng bảng, gặp U23 Saudi Arabia. Để đảm bảo chắc chắn hơn tấm vé đi tiếp, chúng ta sẽ cần có 1 điểm. Hoặc nếu không thể có điểm, U23 Việt Nam cần hạn chế tối đa bàn thua.

Nói về trận tới đây của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, HLV Phan Công Thìn tiếp:

“Nếu độ tuổi cân bằng thì còn tính toán được. Vấn đề là không cân bằng. Lứa cầu thủ này của chúng ta họ chơi tốt đấy so với lứa tuổi. Nhưng vì họ thua kém tuổi nên gặp các đội mạnh như U23 Iran, U23 Saudi Arabia khó lắm. Người ta vẫn bảo “có thực mới vực được đạo”. Ở đây chúng ta không “có thực”, thua kém họ nhiều quá về mọi mặt nên khó nói. Các cầu thủ của ta còn non.

Trận tới gặp U23 Saudi Arabia thì HLV Hoàng Anh Tuấn cố gắng cho các học trò chơi phòng ngự phản công, hạn chế bàn thua. Với khả năng của đội thế này thì HLV Hoàng Anh Tuấn đã làm quá giỏi rồi.

Chúng ta cần linh hoạt tùy tình huống trên sân. Ví dụ hiệp một ta có thể chơi phòng ngự là chính, rồi hiệp hai bùng lên chơi mạnh hơn. Vì sức của ta là không đủ. Đá với U23 Iran, thể lực ta không đủ nên khó đá. Đối phương chơi cường độ cao, nhanh là cầu thủ mình chơi không kịp. Nên trước Saudi Arabia, ta phải bung sức hợp lý” .

“Chênh lệch quá lớn, giờ U23 Việt Nam phải lo hạn chế bàn thua trước U23 Saudi Arabia” - Ảnh 3.

U23 Việt Nam sẽ cần chơi phòng ngự phản công để hạn chế bàn thua trước U23 Saudi Arabia, sau khi thua đậm U23 Iran (Ảnh: Đình Đình).

Chung quan điểm với HLV Phan Công Thìn, BLV Quang Huy cũng cho rằng HLV Hoàng Anh Tuấn nên để đội đá cửa dưới trước U23 Saudi Arabia, qua đó hạn chế bàn thua:

“Gặp U23 Saudi Arabia, chúng ta cần đá thoải mái về tâm lý. HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV Troussier muốn hướng tới lối đá mở. Nhưng độ tuổi của chúng ta non hơn rất nhiều U23 Iran hay U23 Saudi Arabia. Nên trận cuối vòng bảng, chúng ta hãy chơi theo kiểu kinh điển của cửa dưới đi. Không hẳn là cầu hòa nhưng ta cần chơi phòng ngự phản công chặt chẽ, hạn chế số bàn thua. Nếu hòa được thì quá tốt.

Vẫn biết chơi đúng phong cách kiểm soát bóng – tấn công, dù có thua, thì ta cũng mở mang ra nhiều. Nhưng trong một trận mang tính sống còn, gặp U23 Saudi Arabia thì ta cứ ưu tiên kết quả đã. Đâu ai muốn bị loại sớm?

Dù chúng ta kiên định về phong cách kiểm soát bóng – tấn công, nhưng trận tới hãy chơi cửa dưới. Ngay cả những đội mạnh nhất vẫn phải đá phản công mà. Đâu ai có thể đảm bảo thắng mọi trận bằng lối chơi tấn công” .

“Chênh lệch quá lớn, giờ U23 Việt Nam phải lo hạn chế bàn thua trước U23 Saudi Arabia” - Ảnh 4.

U23 Việt Nam cần có sự thoải mái về tâm lý để chơi tập trung nhất trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: Đình Đình).

Về mặt tỷ số, BLV Quang Huy cho rằng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục thua, nhưng với tỷ số tốt hơn trận thua 0-4 trước U23 Iran: “Tôi nghĩ chúng ta có thể sẽ thua nhẹ nhàng 0-1 hoặc 0-2” .

Hiện trên BXH các đội hạng ba, U23 Việt Nam đứng áp chót 4/5, chỉ hơn U23 Myanmar. Hai đội có cùng 0 điểm, 0 bàn thắng, 4 lần thủng lưới. U23 Việt Nam đứng hơn nhờ hơn điểm kỷ luật (-4 vs -5).

Ở loạt trận cuối, khi U23 Việt Nam đấu U23 Saudi Arabia thì U23 Myanmar đấu U23 Ấn Độ. Nếu không cố gắng hạn chế tối đa bàn thua, U23 Việt Nam có thể sẽ bị loại sớm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại