Chém người ở Hà Tĩnh bị bắt ở Đồng Nai

TIẾN DŨNG |

Sau khi dùng dao chém anh Hoàng gây thương tích 15%, Vũ Đức Anh bỏ trốn vào TP.Biên Hòa thì bị bắt.

Ngày 3-9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành lập hồ sơ và bàn giao Vũ Đức Anh (22 tuổi, ngụ xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho Công an huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Anh được cho là nghi can đã cố ý gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ xóm 8, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ công an, đêm 3-6, Anh cùng một số người bạn đến quán Phúc Độ, xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh) ngồi uống bia. Tại đây, Đức Anh nhìn thấy anh Nguyễn Văn Hoàng đến quán mua đồ, nên mời Hoàng cùng uống bia. Trong lúc uống bia, giữa Anh và Hoàng xảy ra mâu thuẫn.

Anh dùng đũa đâm Hoàng nhưng được mọi người can ngăn. Anh bỏ đi một lúc sau quay lại dùng dao chém anh Hoàng gây thương tích 15%. Sau khi gây án, Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 1-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đức Anh về hành vi cố ý gây thương tích.

Khi phát hiện, Đức Anh có mặt tại phường Long Bình Tân, Đội Cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Long Bình Tân bắt Vũ Đức Anh giao cho Công an huyện Kỳ Anh xử lý theo quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại