"Chém gió" hụt, "tướng quân" Trung Quốc đổi giọng khó tin

Lupo |

Những phát ngôn của vị "tướng quân" này khiến người hâm mộ Trung Quốc không biết phải hiểu ra sao.

Trong khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, hôm qua Trung Quốc đã gây thất vọng lớn khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trên sân nhà trước Iran, qua đó tiếp tục ngụp lặn ở nhóm dưới bảng đấu.

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Gao Hongbo còn gây bất ngờ với phát ngôn ở cuộc họp báo:

"Cầu thủ Iran khỏe quá, họ gây sức ép rất mạnh lên chúng tôi trong suốt hiệp một, làm chúng tôi không tài nào tạo ra cơ hội nào nguy hiểm. Dù sao, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Vòng loại World Cup 2018 còn tới 8 trận đấu nữa, tôi tin rằng Trung Quốc sẽ chơi tốt hơn.

Thành thực mà nói, Trung Quốc yếu nhất trong 12 đội lọt vào vòng loại thứ ba này. Vì thế nên chúng tôi không được phép đánh giá thấp đối thủ nào cả".

Chém gió hụt, tướng quân Trung Quốc đổi giọng khó tin - Ảnh 1.

HLV Gao Hongbo bỗng nhiên "hiền lành" hơn hẳn.

Chỉ trước đó một ngày, chiến lược gia này còn tuyên bố rất hùng hồn: "Tôi đã nói nhiều lần rồi, đã chơi bóng là phải hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. Trận nào cũng thế thôi, phải thắng". Ngoài ra ông còn khẳng định bóng đá Trung Quốc đang phát triển nhanh nhất châu Á.

Việc HLV Gao Hongbo đổi giọng nhanh chóng và còn tự nhận là đội yếu nhất khiến cho nhiều người hâm mộ Trung Quốc phật ý. Có lẽ nhà cầm quân 50 tuổi đã quên rằng kể cả nếu tính theo BXH FIFA, đội bóng của mình vẫn xếp trên những Qatar, Syria, Iraq hay Thái Lan.

Chém gió hụt, tướng quân Trung Quốc đổi giọng khó tin - Ảnh 2.

Lợi thế sân nhà không giúp Trung Quốc làm nên chuyện trước Iran.

Về phần Iran, HLV Carlos Quieroz tỏ ra khá tiếc nuối khi không giành trọn được 3 điểm. Song ông cũng ngợi khen các học trò vì những nỗ lực trong suốt 90 phút.

Sau 2 lượt trận tại bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2018 khu vực châu Á, Uzbekistan đang dẫn đầu với 6 điểm. Hàn Quốc và Iran xếp sau với cùng 4 điểm. Trung Quốc xếp thứ 4 với chỉ vỏn vẹn 1 điểm trong tay. Đội bóng đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới phải rất nỗ lực nếu không khó lòng có thể tranh nổi chiếc vé World Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại