Chê hình xăm "cá chép hóa rồng" xấu, nam thanh niên bị đâm tử vong

Văn Minh |

Do chê hình xăm xấu, anh Mộng (27 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) không trả tiền cho thợ xăm nên người này đòi nợ, dẫn đến cự cãi và gây ra án mạng.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Trần Thành Nhân (16 tuổi, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) đã ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người tại xã Tân Hội (thị xã Cai Lậy).

Theo lời khai của Nhân, hơn một tuần trước, anh Trương Hoài Mộng (27 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) đến cơ sở xăm hình của chú mình và yêu cầu xăm hình "cá chép hóa rồng".

Chê hình xăm cá chép hóa rồng xấu, nam thanh niên bị đâm tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm Trần Thành Nhân

Nhân là người trực tiếp thực hiện việc xăm mình cho anh Mộng. Sau khi xăm hình xong, anh Mộng chê hình xăm xấu và không chịu trả số tiền 450.000 đồng.

Đêm 4/9, Nhân gặp anh Mộng tại cơ sở "game bắn cá" ở xã Tân Hội nên đòi tiền. Anh Mộng thách Nhân rằng, đánh nhau trừ nợ được không. Cả hai xảy ra cự cãi, xô xát.

Nhân cầm dao đâm anh Mộng nhiều nhát, gây thủng tim, thủng phổi mất máu cấp và dẫn đến tử vong. Gây án xong, Nhân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại