Chê bai Công Phượng và thầy Park, báo Malaysia quên mất sự thua kém so với Việt Nam?

A Kha |

Những con số thống kê cho thấy sự chênh lệch lớn về số bàn thắng ghi được trong năm 2019 giữa Việt Nam và Malaysia. Nhưng đằng sau đó là một sự thật “phũ phàng” dành cho người Mã.

Mới đây, tờ New Straits Times của Malaysia đã có bài phân tích trước cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 10/10. Trong nội dung bài viết, tờ báo này nhấn mạnh việc Công Phượng và hàng công của Việt Nam đang gặp vấn đề khi ghi được quá ít bàn thắng.

"HLV Park Hang-seo chắc hẳn cũng thấy lo lắng về hàng công của ĐT Việt Nam. Tính từ đầu năm 2019 cả 2 đội đều đã thi đấu 8 trận. Trong khi Việt Nam chỉ ghi được 7 bàn thắng, thì Malaysia đã có tới 20 lần làm tung lưới đối phương.

Công Phượng là chân sút hàng đầu của Việt Nam, nhưng tiền đạo 24 tuổi mới ra sân 1 lần cho Sint Truidense từ đầu mùa. Ba tiền đạo còn lại thì đều chơi bóng trong nước", cây viết của tờ New Straits Times đưa ra nhận xét.

Trên thực tế, bài viết trên đã có sai sót trong việc thống kê bởi nếu tính cả trận giao hữu hôm 5/10 với Sri Lanka, Malaysia đã chơi 9 trận trong năm 2019 và ghi được 26 bàn thắng. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng hơn đã không được nhắc tới trong nhận định kể trên.

Chê bai Công Phượng và thầy Park, báo Malaysia quên mất sự thua kém so với Việt Nam? - Ảnh 1.

Báo Malaysia đặt dấu hỏi về phong độ của Công Phượng.

Cụ thể, trong số 8 trận đã thi đấu trong năm 2019, Việt Nam có 5 trận tại Asian Cup, 2 trận tại giải giao hữu King’s Cup và 1 trận tại vòng loại World Cup. Còn Malaysia, đội bóng này có 4 trận tại vòng loại World Cup, còn lại là 5 trận giao hữu.

Khác biệt dễ dàng được nhận ra khi Việt Nam tham gia Asian Cup và đối đầu với những Nhật Bản, Iran, Iraq, Jordan, Yemen, còn Malaysia không có vé dự giải.

Thậm chí, thứ hạng thuộc top 160 trên BXH FIFA khiến Malaysia phải tham dự vòng loại thứ nhất World Cup 2022 khu vực châu Á (Việt Nam hạng 99 thế giới và được miễn thi đấu vòng này). Tại đây, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe chạm trán Timor Leste và thắng tới 12-2 sau 2 lượt trận.

Chê bai Công Phượng và thầy Park, báo Malaysia quên mất sự thua kém so với Việt Nam? - Ảnh 2.

Malaysia thậm chí còn được chơi cả hai trận trên sân nhà do Timor Leste không đáp ứng được các yêu cầu từ AFC về việc tổ chức thi đấu.

Còn tính ở các trận giao hữu, Việt Nam tham dự King’s Cup và có 2 trận đấu với Thái Lan (hạng 114, thắng 1-0), Curacao (hạng 76, hòa 1-1).

Bên phía Malaysia, đối thủ trong các trận giao hữu của đội bóng này đều có thứ hạng rất thấp. Có thể kể đến như: Singapore (hạng 157, thua 0-1), Afghanistan (hạng 146, thắng 1-2), Nepal (hạng 161, thắng 2-0), Sri Lanka (hạng 202, thắng 6-0).

Trận đấu duy nhất mà Malaysia đá giao hữu với đối thủ thuộc top 100 thế giới là Jordan (hạng 98), Talaha và các đồng đội thất bại với tỉ số 0-1.

Chê bai Công Phượng và thầy Park, báo Malaysia quên mất sự thua kém so với Việt Nam? - Ảnh 3.

Công Phượng và đồng đội luôn chạm trán với các đối thủ mạnh trong năm 2019.

Rõ ràng, những con số thống kê về số bàn thắng mà Việt Nam và Malaysia ghi được trong năm 2019 chỉ mang tính chất tham khảo và khó có thể thông qua đó để so sánh chất lượng hàng công giữa hai đội.

Tất nhiên, sự nguy hiểm của bộ ba Norshahrul Idlan Talaha, Safawi Rasid và Mohamadou Sumareh trên hàng công Malaysia là điều HLV Park Hang-seo chắc chắn không thể mất cảnh giác. Cùng với đó, màn trình diễn trước Indonesia và UAE hồi tháng 9 của Malaysia cũng cho thấy họ hứa hẹn sẽ mang đến không ít khó khăn dù phải làm khách tại Mỹ Đình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại