Cháy rừng dữ dội làm ít nhất 62 người chết, Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang 3 ngày

Thi Anh |

Phần lớn người thiệt mạng là do chết cháy trong chính ô tô của mình.

Chính phủ Bồ Đào Nha cho hay, cháy rừng lan rộng ở nước này đã khiến ít nhất 62 người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội vụ Bồ Đào Nha Jorge Gomes cho biết, phần lớn các nạn nhân bị chết cháy khi mắc kẹt trong xe ô tô: "Thật khó để biết họ đang tìm cách trốn chạy khỏi ngọn lửa hay đột ngột bị tấn công".

Cháy rừng dữ dội làm ít nhất 62 người chết, Bồ Đào Nha tuyên bố quốc tang 3 ngày - Ảnh 1.

Cháy rừng lan rộng ở Bồ Đào Nha. Ảnh: Telegraph

Theo AFP, hiện nay có khoảng hơn 50 người bị thương, trong đó 5 người đang ở trong tình trạng nguy kịch. Giới chức Bồ Đào Nha nhận định con số thương vong sẽ còn tiếp tục tăng và ưu tiên hàng đầu là cứu những người có thể gặp nguy hiểm.

"Thật không may, đây có vẻ là thảm họa khủng khiếp nhất chúng tôi gặp phải trong những năm gần đây, liên quan tới cháy rừng", Thủ tướng Antonio Costa nói khi tuyên bố 3 ngày quốc tang bắt đầu từ 18/6.

Ngọn lửa bùng phát vào 17/6 tại Pedrogao Grande, miền Trung Bồ Đào Nha trước khi nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Chiều nay, 18/6, gần 900 lính cứu hỏa và 300 phương tiện đã được huy động để xử lý vụ cháy. Có thể thấy cảnh tượng hoang tàn ở khắp thị trấn.

AP dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, có khả năng nguyên nhân của vụ cháy là do sấm chớp giữa thời tiết hanh khô.

Cháy rừng lan rộng ở Bồ Đào Nha

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại