Chạy nhanh, một xe khách lật nhào trên quốc lộ 31

NGỌC TÀI - PHÚC ĐIỀN |

Khoảng 3g30 sáng 28-5, một chiếc xe khách 52 chỗ chạy rất nhanh đã đâm thẳng qua lề đường rồi lật nhào trên tuyến quốc lộ 30, đoạn qua xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp.

35 hành khách trên xe một phen khiếp vía, nhiều người bị thương và đã được đưa tới bệnh viện.

Vào thời điểm trên, xe khách 52 chỗ do Đinh Minh Tâm (32 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, Đồng Tháp) cầm lái, chạy từ hướng huyện Tân Hồng đi thị xã Hồng Ngự với tốc độ cao.

Đến đoạn đường cách bến khoảng 10km thì xe mất lái, lao xuống vệ đường và lật ngang.

Ông Nguyễn Xuân Nhiều, một hành khách trên xe, kể lại: “Tôi đi thăm con đang làm ở Bình Dương. Thấy tài xế chạy nhanh nên tôi sợ không dám ngủ. Giờ tôi bủn rủn tay chân hết luôn”.

Theo ông Nhiều và một số hành khách trên xe, người lái xe khách là lơ xe chứ không phải tài xế chính.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại