Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, các tour du lịch từ Việt Nam đi Pháp ảnh hưởng ra sao?

Linh Lam |

Sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris hôm 15/4, nhiều hãng lữ hành Việt Nam phải thay đổi lịch trình các tour du lịch đến Pháp.

Chia sẻ với Người Đồng Hành, bà Phi Thị Thu Khuyên – Phó Trưởng phòng Truyền thông công ty du lịch Vietrantour cho biết, đa phần du khách đều đánh giá Nhà thờ Đức Bà Paris là điểm đến văn hóa biểu tượng của nước Pháp. Tuy nhiên, vụ cháy lớn hôm 15/4 đã làm hư hỏng toàn bộ mái vòm, khu làm lễ bên trong và sụp đổ tháp nhọn nhà thờ, vì vậy Vietrantour phải tạm thời cắt bỏ điểm tham quan này khỏi lịch trình tour du lịch châu Âu.

Thay vào đó, Vietrantour sẽ đưa du khách đến một trong các điểm như Bảo tàng nước hoa, Quảng trường Hòa Hợp, Đại lộ Champs-Élysées… cho đến khi công trình này được tu sửa lại, đáp ứng điều kiện an toàn cho du khách tham quan.

Tương tự Vietrantour, trong thời gian chờ Nhà thờ Đức Bà Paris được tu sửa lại, các đoàn khách của công ty du lịch Vietravel khởi hành từ Hà Nội sẽ được điều chỉnh đi tham quan đồi Monmart – một điểm tham quan đẹp ngắm toàn cảnh thành phố. Đoàn khách khởi hành từ TP HCM sẽ tham quan Vương cung thánh đường Sacré-Coeur.

Đại diện hãng lữ hành này cho biết, dự kiến trong tháng 4 và tháng 5, Vietravel sẽ có khoảng 1.400 du khách, tương đương 65 đoàn khách đi tour châu Âu có lịch trình tham quan nước Pháp.

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, các tour du lịch từ Việt Nam đi Pháp ảnh hưởng ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh: CNN.

Pháp là một trong những điểm đến yêu thích của du khách Việt trong những năm qua. Theo bà Phi Thị Thu Khuyên, hàng năm, Vietrantour đều ghi nhận lượng khách đặt tour du lịch có đi qua quốc gia này tăng trưởng 20-25%. Vào dịp cao điểm, công ty có thể phục vụ từ 8-10 đoàn khách khởi hành du lịch Pháp trong một tháng.

Trong khi đó, đại diện Vietravel tiết lộ, sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, một số du khách liên hệ tới công ty để chốt tour, hoặc xin chuyển từ tuyến khác sang tour đi Pháp và chia sẻ “khi còn cơ hội thì hãy tham quan các di tích lịch sử, kiến trúc của Pháp một cách vẹn nguyên sớm nhất có thể”.

Nhà thờ Đức Bà Paris là một trong những công trình nổi tiếng bậc nhất tại Pháp và châu Âu. Công trình hơn 850 năm tuổi này được ví như "trái tim" của Paris, nơi chứng kiến nhiều sự kiện thăng trầm trong lịch sử thành phố. Mỗi năm, nhà thờ thu hút khoảng 13 triệu lượt khách.

Ngày 15/4, nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy. Vụ hỏa hoạn gây ra thiệt hại lớn cho công trình, gần như toàn bộ mái nhà và tháp nhọn bị hỏng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ lên kế hoạch xây dựng lại nhà thờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại