Cháy lớn tại kho bãi rộng gần 1.200m2 ở Sài Gòn, lính cứu hoả phải phá tường dập lửa

Minh Mẫn |

Phát hiện cháy tại kho chứa giấy vụn, lực lượng tại chỗ đã xông vào dập lửa nhưng bất thành khiến đám cháy bao trùm cả kho bãi rộng gần 2.000m2.

Đến 19h ngày 26/2, gần 100 cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 và huyện Nhà Bè vẫn đang triển khai công tác phun nước hạ nhiệt đám cháy lớn xảy ra tại kho chứa giấy vụn rộng gần 1.200m2 trên địa bàn quận 7.

Theo đó, khoảng 17h30 cùng ngày, bảo vệ phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực chứa giấy vụn của kho bãi rộng gần 1.200m2 nằm trên đường Đào Trí (phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM) nên hô hoán.

Lực lượng tại chỗ đã xông vào dập lửa nhưng bất thành. Bên trong chứa nhiều giấy nên ngọn lửa bùng phát và lan rộng. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận 7 và huyện Nhà Bè đã điều hơn 20 xe các loại cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ tới triển khai chữa cháy. 

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp triển khai đội hình phun nước từ nhiều hướng. Lính cứu hoả đã phải phá tường để chữa cháy và đeo mặt nạ chuyên dụng để vào bên trong.

Cháy lớn tại kho bãi rộng gần 1.200m2 ở Sài Gòn, lính cứu hoả phải phá tường dập lửa - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Minh Mẫn.

Ngoài ra, lính cứu hoả còn phải huy động nguồn nước ở xung quanh kho hàng. Đến 19h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ghi nhận ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được thống kê, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại