Cháy lớn lúc rạng sáng ở Sài Gòn, hai cha con thương vong

Minh Toàn |

Người dân ngửi thấy mùi khét nên kiểm tra thì phát hiện căn nhà 2 tầng bùng cháy dữ dội.

Ngày 8/12, cơ quan chức năng Q.4 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn làm 2 cha con thương vong.

Hai nạn nhân được xác định là anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) bị bỏng nặng và con trai Lê Hoàng Minh (10 tuổi) đã tử vong.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở Sài Gòn, hai cha con thương vong - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân ở khu vực đường Đoàn Văn Bơ, đoạn qua P.18, Q.4, TP.HCM đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét nên vội dậy kiểm tra.

Vừa ra tới nơi, mọi người tá hỏa phát hiện căn nhà số 675/L1 đang bốc cháy dữ dội. Người dân hô hoán rồi dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở Sài Gòn, hai cha con thương vong - Ảnh 2.

Xe chữa cháy được huy động.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Q.4 đã huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, triển khai công tác dập lửa.

Cháy lớn lúc rạng sáng ở Sài Gòn, hai cha con thương vong - Ảnh 3.

Công tác chữa cháy ở hiện trường.

Hai nạn nhân là anh Lê Hồng Sang (42 tuổi) và con trai Lê Hoàng Minh (10 tuổi) bị mắc kẹt trong phòng trên tầng lầu và được đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.4.

Tuy nhiên, cháu Minh đã tử vong, riêng anh Sang bị bỏng cấp độ 2, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Vụ hỏa hoạn còn làm nhiều đồ đạc trong căn nhà cháy rụi, hư hỏng. Hiện nguyên nhân về vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại