Cháu ruột NSƯT Vũ Linh - Hồng Phượng: Tôi vẫn đang "ăn theo" sự nổi tiếng của cậu

Nguyễn Hương |

"Có lần cậu nói với tôi, cậu thương con vì cậu chưa bao giờ nâng đỡ con. Con tự lực vươn lên như cậu ngày xưa...", ca sĩ Hồng Phượng, cháu ruột NSƯT Vũ Linh chia sẻ.

Hồng Phượng: Tôi còn đang "ăn theo" cậu

Còn nhớ tháng 12 năm 2018, NSƯT Ngọc Huyền từng mời NSƯT Vũ Linh tham gia liveshow của mình. Lúc đầu, "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng" đồng ý nhưng vì sức khỏe quá yếu nên sau đó đành ... khất lại.

Ngọc Huyền đề nghị Vũ Linh một vai nhẹ hơn nhưng ông từ chối. Ông muốn sức khỏe phải thực sự hồi phục để khi bước ra sân khấu thì Vũ Linh vẫn phải là Vũ Linh của ngày xưa mà triệu triệu khán giả mộ điệu cải lương yêu mến.

Sau nửa năm, phần vì sức khỏe đã tốt hơn, phần vì cháu gái mong muốn có một mini show cho mình để tri ân khán giả đã yêu thương gia đình Vũ Linh nên ông đồng ý tái xuất sau 2 năm vắng bóng. Chẳng những thế, Vũ Linh còn tham gia khá nhiều tiết mục.

NSƯT Vũ Linh sẽ diễn chung với em gái - nghệ sĩ Hồng Nhung trong trích đoạn "Hòn vọng phu", một vở diễn nổi tiếng thập niên 80 gắn liền với tên tuổi của Vũ Linh.

Cháu ruột NSƯT Vũ Linh - Hồng Phượng: Tôi vẫn đang ăn theo sự nổi tiếng của cậu - Ảnh 1.

Hồng Phượng và cậu ruột - NSƯT Vũ Linh.

Bên cạnh đó, NSƯT Vũ Linh sẽ hát song ca với cháu gái bài "Đêm gành hào nghe điệu hoài lang" cùng nhiều bài hát cải lương từng làm nức lòng khán giả và một trích đoạn đặc biệt mang tên "Tình cậu" được viết riêng cho hai cậu cháu Vũ Linh - Hồng Phượng.

Dù là mini show của Hồng Phượng nhưng tiết mục của nghệ sĩ Vũ Linh... lại khá dày đặc. Không những thế, mini show này còn có sự góp mặt của đại gia đình "Ông hoàng cải lương Hồ Quảng", gồm em gái Hồng Nhung, em trai Tiểu Linh và Hồng Phượng.

Hồng Phượng nói: "Nếu cậu không diễn nhiều thì tôi cũng không dám làm mini show này. Bởi vì, một nghệ sĩ phải có chỗ đứng rất vững chắc và lượng khán giả hâm mộ lớn lắm mới dám làm mini show.

Còn Hồng Phượng tôi vẫn đang "ăn theo" cậu. Nếu không có cậu hỗ trợ, tôi sẽ không dám làm, dù ấp ủ từ lâu".

"Cậu thương con vì cậu chưa bao giờ nâng đỡ con"

Về phía NSƯT Vũ Linh, ông cho biết, ngày xưa, ông từng làm Người đưa đò cho rất nhiều nghệ sĩ lớn như Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Thanh Ngân, Thanh Hằng, lớp sau này có Tú Sương, Trinh Trinh, Lê Hồng Thắm... nhưng chưa làm gì cho cháu ruột nên giờ đây, ông muốn đưa đò cho cháu mình.

Cháu ruột NSƯT Vũ Linh - Hồng Phượng: Tôi vẫn đang ăn theo sự nổi tiếng của cậu - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồng Phượng.

Ca sĩ Hồng Phượng chia sẻ: "Có lần cậu nói với tôi, cậu thương con vì cậu chưa bao giờ nâng đỡ con. Con tự lực vươn lên như cậu ngày xưa.

Nhưng cái vinh hoa phú quý và sự nổi tiếng có lẽ ông Tổ chỉ cho 1 người trong gia đình mà thôi. Cậu đã được hưởng quá nhiều rồi thì từ mẹ con, cậu út và cả con đều sẽ không thể được như những gì cậu đã có. Thôi, ráng lên con!

Nhưng số phận là có thật. May mắn cho con là con nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các cô chú, anh chị và bạn bè đồng nghiệp. Nghệ sĩ sẽ sống mãi trong lòng khán giả, khi con có được những vai diễn để họ luôn nhớ về con.

Đó là cậu tôi. Cậu có quá nhiều vai diễn để đời. Còn tôi, tới giờ phút này, nhiều khi tôi tự hỏi, mình đã để lại được vai diễn hay điều gì trong lòng khán giả chưa. Và rồi, sau mỗi lần như thế, tôi lại nhủ lòng phải cố gắng hơn nữa".

Ca sĩ, diễn viên Hồng Phượng là cháu ruột gọi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bằng cậu. Mặc dù là con nhà nòi nhưng Hồng Phượng hoạt động nghệ thuật khá muộn, khi cô 22 tuổi.

Gần 10 năm làm nghề nhưng cái tên Hồng Phượng cũng chỉ được số ít người trong nghề và khán giả biết tới cho đến khi cô tham gia Sao nối ngôi và đạt giải Ba chung cuộc nhờ sự trợ diễn của hai nhân vật đặc biệt là danh hài Hoài Linh và NSƯT Vũ Linh.

Sắp tới, Hồng Phượng sẽ thực hiện mini show đầu tiên cho mình với tên gọi "Người đưa đò: Thương hoài 2 tiếng cải lương" tại rạp Hồng Liêng, quận 6, với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi, đặc biệt là đại gia đình NSƯT Vũ Linh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại