Chặt đứt đường dây đưa ma túy lên bãi vàng

D.N.H |

Liên tiếp trong những ngày đầu tháng 3-2018, trinh sát (TS) Phòng CSMT CATP Đà Nẵng đã phá thành công 1 chuyên án và 2 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 đối tượng có liên quan và thu giữ toàn bộ tang vật.

Mặc dù số lượng ma túy được các đối tượng “giao dịch” chưa phải là nhiều, nhưng công tác đấu tranh, triệt phá của lực lượng TS vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức bởi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khá tinh vi, xảo quyệt.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng CSMT CATP Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp; đáng chú ý là các đối tượng ở địa phương móc nối với số đối tượng ở các tỉnh phía Bắc hình thành các đường dây đưa ma túy về thành phố tiêu thụ, ngoài ra còn có dấu hiệu hình thành đường dây lấy Đà Nẵng làm địa bàn trung chuyển đưa ma túy đi tiêu thụ tại các bãi vàng ở tỉnh Quảng Nam...

Đặc biệt trong thời gian sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, TS Đội 3 Phòng CSMT phát hiện một đối tượng nam, khoảng 50 tuổi, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy với quy mô và tính chất ngày càng phức tạp.

Qua phân tích, đánh giá tình hình, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo TS tiếp tục theo dõi, xác minh nhân thân, lai lịch, di biến động của đối tượng để có biện pháp đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, TS Đội 3 xác định đối tượng nghi vấn tên là Nguyễn Kỷ (tạm trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ); đồng thời phát hiện thêm một số đối tượng người Quảng Nam có hành vi móc nối với Kỷ để hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động trên cả 2 địa bàn là Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, trong nhóm đối tượng này, Kỷ giữ vai trò cầm đầu.

Mặc dù đã “nhận diện” được các đối tượng trong đường dây, tuy nhiên để có đầy đủ chứng cứ, bắt quả tang hành vi của các đối tượng là điều không hề đơn giản.

Trong khi đó, tình hình hoạt động của các đối tượng ngày càng phức tạp hơn, với phương thức, thủ đoạn và địa bàn hoạt động trải rộng trên nhiều khu vực thuộc Đà Nẵng và Quảng Nam.

Một vấn đề khác gây khó khăn cho công tác theo dõi, giám sát là các đối tượng trong đường dây thường xuyên sử dụng xe ô-tô để vận chuyển ma túy, chạy với tốc độ cao...

Trước tình hình đó, để kịp thời ngăn chặn hoạt động phạm tội của các đối tượng, lãnh đạo Phòng CSMT xin ý kiến của Giám đốc CATP xác lập Chuyên án mang bí số 218H để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa.

Sau nhiều ngày theo dõi, giám sát đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam, nhận thấy có đủ cơ sở để phá án, 11 giờ 30 ngày 6-3, tại ngã tư đường Phạm Hùng và đường ven sông thuộc P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ), một tổ TS Phòng CSMT tiến hành bắt quả tang Nguyễn Thị Thùy Trang (1968, trú Điện Hồng, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 gói heroin, 1 xe máy, 1 ĐTDĐ.

Cùng lúc đó, tại đường Trần Nam Trung (P. Hòa Xuân), một tổ TS khác tiến hành bắt quả tang P.V.T (1972, trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 gói heroin, 1 ĐTDĐ, tạm giữ 1 ô-tô. Tiếp tục đấu tranh chuyên án, Phòng CSMT ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Kỷ (1969, trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ trong người đối tượng 6 gói heroin. Khám xét nhà của Nguyễn Kỷ, Phòng CSMT CATP phát hiện, thu giữ 71 gói heroin, tạm giữ 2 xe máy, 2 ĐTDĐ và 323 triệu đồng.

Chặt đứt đường dây đưa ma túy lên bãi vàng - Ảnh 1.

Trường, Khánh, Vĩ


Trong thời điểm TS Đội 3 tiến hành phá Chuyên án 218H, thì các TS Đội 2 thuộc Phòng cũng tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn thành phố.

Đến 22 giờ 30 ngày 6-3, trên đường Điện Biên Phủ (P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê), lực lượng TS Đội 2 tiến hành bắt quả tang Đặng Ngọc Trường (1994) và Nguyễn Duy Khánh (1995), cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 28 viên thuốc lắc, 10g ma túy đá (Ketamine), 1 xe máy, 2 ĐTDĐ, 3 triệu đồng.

Ngay sau khi khám phá thành công 2 vụ án cùng trong ngày 6-3, thì tiếp đó ngày 7-3, thông qua công tác nghiệp vụ, lực lượng TS Đội 2 Phòng CSMT CATP tiếp tục nắm được thông tin về đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn H. Hòa Vang.

Nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, theo dõi, giám sát di biến động của đối tượng, đến 17 giờ 35 ngày 7-3, TS Đội 2 tiến hành bắt quả tang Đặng Ngọc Vĩ (1986, trú xã Đại Thắng, H. Đại Lộc, Quảng Nam) khi y đang di chuyển trên địa bàn xã Hòa Tiến (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ khoảng 2g ma túy đá, 2 ĐTDĐ và 1 triệu đồng.

Như vậy, liên tiếp trong 2 ngày ra quân (6 và 7-3), Phòng CSMT CATP đã khám phá thành công 1 chuyên án và 2 vụ án, bắt 6 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người ngoài thành phố (tỉnh Quảng Nam).

Thành tích này đã tiếp tục góp phần ngăn chặn hiệu quả các đường dây, nhóm hoạt động phạm tội về ma túy, không để hình thành các đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn, liên tỉnh; góp phần giảm nguồn cung ma túy trên địa bàn thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại