Chặt đứt các đường dây đưa “cái chết trắng” vào Tây Đô

Văn Đức |

Là lực lượng mũi nhọn trong phòng chống tội phạm về ma túy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Cần Thơ liên tiếp triệt xóa nhiều chuyên án ma túy lớn, bắt giữ hàng chục đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tang vật là cần sa, heroin, thuốc lắc và ma túy đá...

Cần Thơ là địa bàn tập trung các đối tượng mua bán, tiêu thụ ma tuý nhộn nhịp nhất ĐBSCL. Nguồn ma túy, trong đó có “hàng đá” vận chuyển vào đây chủ yếu từ các tỉnh, thành phía Bắc và TP Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển đến các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Theo Đại tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng PC47, hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý, trong đó tội phạm liên quan đến ma túy đá diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi, xảo quyệt.

Các đối tượng triệt để lợi dụng điện thoại di động để giao dịch. Hàng để một nơi, nhận tiền ở nơi khác, thông qua nhiều trung gian, thường xuyên thay đổi địa điểm và bịt kín mặt nên rất khó phát hiện, xử lý.

Ngoài việc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, bọn chúng còn lợi dụng một số người dân thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào vận chuyển, mua bán “cái chết trắng”.

Trước tình hình trên, Phòng PC47 lên kế hoạch phối hợp các đơn vị chức năng tuyên truyền về tác hại của ma túy đồng thời đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm có nhiều dư luận, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Chặt đứt các đường dây đưa “cái chết trắng” vào Tây Đô - Ảnh 1.

Tang vật.

Sau thời gian xác lập chuyên án, lúc 18h ngày 4-3, đơn vị phối hợp với PC47 Công an tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ, chặt đứt đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ.

Vào thời điểm trên, tại nhà trọ số 118/9 KV1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Phòng PC47 Công an TP Cần Thơ thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Mã Quốc Cường (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), là một trong những tên cầm đầu đường dây ma túy này.

Qua khám xét tại nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 154 viên thuốc lắc; 42 gram ma túy đá, 1 cân điện tử, trên 35 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Cùng thời gian, một mũi trinh sát khác thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Hoàng (27 tuổi, tạm trú tại nhà trọ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, Cường thuê nhà trọ để bán ma túy từ nhiều tháng nay. Cứ 3 ngày, Cường “lấy hàng” của Hoàng một lần (chủ yếu thuốc lắc và hàng đá), trị giá mỗi lần trên 30 triệu đồng, về bán lại kiếm lời.

Lãnh đạo PC47 Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Năm 2016, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ bắt 220 vụ, 369 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy; triệt phá 8 chuyên án ma túy lớn, bắt 26 đối tượng.

Từ đó góp phần kiềm chế loại tội phạm này trên địa bàn. Hiện trên địa bàn TP Cần Thơ không còn điểm nóng về ma túy, hạn chế tối đa số vụ ma túy vận chuyển từ nơi khác về Cần Thơ tiêu thụ”.

Đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là cuộc chiến gian nan đầy hiểm nguy. Hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý, trong đó tội phạm liên quan đến ma túy tổng hợp, ma túy mới diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi, xảo quyệt…

“Dẫu gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an thành phố, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Sắp tới, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy để người dân có ý thức phòng chống, đơn vị tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát các đối tượng liên quan đến ma tuý, đặc biệt là ma túy tổng hợp, ma túy mới… để lập phương án đấu tranh, triệt phá.

Góp phần đảm bảo ANTT của Tây Đô” - Đại tá Lê Văn Lương nêu quyết tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại