Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM Lê Nguyễn Minh Quang

MINH ANH |

Sau khi xem xét đơn, UBND TP.HCM chấp thuận để ông Lê Nguyễn Minh Quang, Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM nghỉ việc theo nguyện vọng.

Ngày 11/7, bên lề kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong xác nhận đã chấp thuận cho ông Lê Nguyễn Minh Quang nghỉ việc.

“Sau khi xem xét đơn, thành phố đã chấp thuận để ông Quang nghỉ việc theo nguyện vọng”, ông Phong nói.

Ông Lê Nguyễn Minh Quang làm Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM từ tháng 6/2016, với thời hạn 5 năm.

Cuối năm 2018, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM rơi vào “khủng hoảng”, ông Lê Nguyễn Minh Quang nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được nghỉ việc.

Đến ngày 4/1/2019, UBND TP.HCM trao quyết định miễn nhiệm chức trưởng ban đối với ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Ông Quang cho biết, trước khi nhận quyết định miễn nhiệm, ông từng ba lần gửi đơn xin nghỉ việc vì lý do cá nhân.

Ông Quang tốt nghiệp khoa xây dựng Đại học Bách khoa TP.HCM năm 1989. Đến năm 1995, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành xây dựng tại Pháp.

Sau khi trao quyết định miễn nhiệm chức vụ với ông Quang, UBND TP.HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường - Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại