Chảo lửa Idlib: Phiến quân Syria tràn vào cướp bóc trong căn cứ quân sự

Việt Trần |

Các chiến binh nhóm phiến quân Tahrir al-Sham Hay'at (Mặt trận Al-Nusra) ồ ạt xông vào cướp bóc bên trong căn cứ không quân Taftanaz ở tỉnh Idlib của Syria rồi đem bán.

Các nguồn tin địa phương cho biết, các chiến binh Tahrir al-Sham đã đưa một số xe tải tới căn cứ không quân Taftanaz và cướp đi một số lượng lớn các thiết bị, thành phần trong chiến đấu cơ cũng như trực thăng tại đây. Sau trận cướp bóc, chúng mang các thành phần của trực thăng và chiến đấu cơ tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để bán.

Một vài báo cáo nói rằng, Tahrir al-Sham đã cướp bóc căn cứ không quân sau khi có tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tính thiết lập một căn cứ quân sự trong khu vực.

Tờ báo tiếng Ả-rập Ray al-Youm dẫn các nguồn tin đối lập tiết lộ rằng, phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đã đến sân bay Taftanaz gần các khu vực Fua'a và Kafraya ở Idlib để bắt đầu kiểm tra các cơ sở hạ tầng của sân bay.

Mục đích của phái đoàn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ được cho là nhằm thiết lập một căn cứ không quân cho các lực lượng của nước này trong khu vực.

Các nguồn tin đối lập trước đó cũng tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thiết lập một căn cứ không quân cho các trực thăng của nước này. Ngoài ra, căn cứ này sẽ có một phòng hoạt động trung ương có khả năng giám sát các diễn biến quân sự ở Aleppo, Idlib và Hama cũng như bờ biển Địa Trung Hải ở Đông Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại