Chàng trai bị tố cưỡng đoạt tài sản vì...nhặt được của rơi

Mã Nhân |

Giúp người mất tìm lại được vòng tay nhưng chàng thanh niên này phải nhận trái đắng khi bị mời về đồn Công an vì lý do…cưỡng đoạt tài sản.

Từ xưa tới nay, chuyện nhặt được của rơi trả lại người đánh mất vốn dĩ là điều hiển nhiên và nhận được nhiều ca ngợi. Thế nhưng, sẽ ra sao nếu như bạn rơi vào tình huống nhặt được của rơi, lại bị mời về đồn Công an vì nghi ngờ cưỡng đoạt tài sản của người khác?

Chàng trai bị tố cưỡng đoạt tài sản vì...nhặt được của rơi - Ảnh 1.

P.M.C đã đăng tải bức xúc của mình lên mạng xã hội

Câu chuyện hi hữu này xảy ra tại Quảng Ninh và được nick facebook tên P.M.C đăng tải lên mạng xã hội. Theo người này, cô gái trẻ có tên H.A làm rơi một chiếc vòng vàng và đăng lên facebook nhờ mọi người tìm hộ.

Sau khi P.M.C đọc được thông tin thì đã ra đúng địa chỉ mà H.A cung cấp. Sau thời gian tìm kiếm, nam thanh niên này đã tìm thấy chiếc vòng và liên hệ với H.A. 

Về phần H.A, cô gái đã chủ động xin chuộc lại chiếc vòng và sẵn sàng trả lại chi phí chuộc lại vì đó là chiếc vòng tay kỉ niệm của bố.

Chàng trai bị tố cưỡng đoạt tài sản vì...nhặt được của rơi - Ảnh 2.

Cùng với đó là những tin nhắn qua lại giữa hai nhân vật chính.

P.M.C đã đề nghị mức chuộc cho chiếc vòng vàng là 3 triệu đồng và được H.A chấp thuận. Cả hai hẹn gặp nhau tại đúng nơi mà cô gái làm rơi chiếc vòng. 

H.A báo công an và tố rằng P.M.C cưỡng đoạt tài sản của cô. Nam thanh niên được lên công an phường viết bản tường trình về vụ việc trên.

"Mình chỉ nói thế thôi, mong các bạn đọc hết hộ mình và suy nghĩ xem làm thế là đúng hay sai mà người ta nỡ lòng như thế. Mình mong các bạn hiểu được sự tình và cho mình vài ý kiến để khi gặp phải tình huống như vậy sẽ biết làm gì để không bị đánh oan. 

Thực sự mình không thể hiểu nổi mình nhặt được và người ta muốn chuộc lại cơ mà, sao lại mắc phải cái tội là "cưỡng đoạt tài sản?"

Còn một điều nữa mình muốn nói là người ta cầu xin mình chuộc lại chứ không phải là mình ép người ta", P.M.C bức xúc đăng tải lên mạng xã hội.

Chàng trai bị tố cưỡng đoạt tài sản vì...nhặt được của rơi - Ảnh 3.

Dân mạng nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều về sự việc hi hữu này.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc trên cũng đã gây ra những cuộc tranh luận trái chiều. Một số bạn trẻ cho rằng, nhặt được của rơi thì nên trả lại mà không cần đòi hỏi gì, vì với số tiền chuộc 3 triệu là quá cao so với cô học sinh kia. 

Nếu có lòng thì khi tìm được, cả hai có thể mời nhau bữa ăn cảm ơn chứ không phải đòi một số tiền lớn như vậy. 

Tuy nhiên nhiều người cũng đứng về phía P.M.C vì theo như nam thanh niên này chia sẻ, cả hai đã thỏa thuận số tiền chuộc 3 triệu và cô gái H.A cũng nhấn mạnh "tiền nong không quan trọng vì đó là chiếc vòng kỉ niệm rất quý giá". 

Nếu như không thỏa thuận được số tiền chuộc thì cô gái cũng không nhất thiết phải báo Công an rồi tố thanh niên này "cưỡng đoạt tài sản" như vậy.

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của dân mạng với hơn 1.000 lượt thích, gần 1.000 bình luận và hơn 200 lượt chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại