Chàng lùn chuyên ghi siêu phẩm giúp HAGL bay cao

Hải Bình - ảnh: Cao Nguyên. |

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Minh Vương đã giúp cho HAGL có được 3 điểm quan trọng trước Nam Định, chấm dứt chuỗi toàn hòa và thua.

Phút 72 trận đấu giữa HAGL gặp Nam Định, khi tỷ số đang là 1-0 cho đội chủ nhà, từ gần giữa sân, tiền vệ Hồng Duy thực hiện quả chọc khe giúp Minh Vương có pha solo vượt qua vòng vây giữa hậu vệ và thủ môn Đinh Xuân Việt nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Dù không có được thể hình lý tưởng khi chỉ cao 1m65 và nặng 65kg, nhưng khi cần thiết, Minh Vương luôn biết cách lên tiếng mang về chiến thắng quan trọng cho HAGL. Nhận xét về màn trình diễn của tiền vệ Trần Minh Vương trong chiến thắng 2-0 trước Nam Định, HLV Lee Tae-hoon cho hay:

"Minh Vương là một cầu thủ tập luyện rất chăm chỉ, cần cù, luôn hết mình trong thi đấu cũng như các buổi tập. Tuy nhiên, trong thời gian tới Minh Vương cần cải thiện và tiến bộ hơn nữa. Không chỉ riêng cậu ta mà HAGL còn nhiều cầu thủ tốt. Tôi hy vọng sẽ giúp họ cải thiện, quen dần với quy tắc chơi của tôi trong thời gian tới đây".

Chàng lùn chuyên ghi siêu phẩm giúp HAGL bay cao - Ảnh 1.

Minh Vương nhận bóng từ giữa sân, solo qua hàng loạt hậu vệ của Nam Định (Ảnh: Cao Nguyên).

Có thể nói, Minh Vương chính là khắc tinh của Nam Định. Bởi trong hai lần đối đầu gần đây nhất giữa hai đội, Minh Vương đều xé toang mảnh lưới của đội bóng thành Nam. Pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Minh Vương đã góp phần giúp HAGL đánh bại Nam Định 3-2 ở mùa giải 2018.

Cũng tại V-League 2018, bàn ấn định tỷ số 2-0 của Trần Minh Vương đã giúp cho HAGL có được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà trước Đà Nẵng. Trước đó, Công Phượng đã có bàn mở tỷ số 1-0 cho đội bóng phố Núi từ chấm 11m.

Thi đấu ở hai vị trí quen thuộc là tiền vệ trung tâm và tiền đạo cánh, Minh Vương luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc, đúng thời điểm, giúp cho HAGL có được những chiến thắng quan trọng.

Chàng lùn chuyên ghi siêu phẩm giúp HAGL bay cao - Ảnh 2.

Tiền vệ của ĐT Việt Nam đi qua cả thủ môn Đinh Xuân Việt trước khi dứt điểm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho HAGL trước Nam Định. Ảnh: Cao Nguyên.

Lúc này ở HAGL, vị trí mà Minh Vương đang đảm nhiệm gần như bất khả xâm phạm và không có sự thay thế. Sau khi Công Phượng sang Incheon và Xuân Trường khoác áo Buriram, cùng với Tuấn Anh, Minh Vương gần như luôn chiếm một suất chính thức trong đội hình của HAGL.

Trải qua 8 trận đấu đầu tiên cùng HAGL ở V-League 2019, Minh Vương có 7 trận đá chính, 1 lần vào sân thay người. Cầu thủ gốc Thái Bình thi đấu tổng cộng 625 phút và có được 2 pha lập công.

Sau 7 mùa giải khoác áo HAGL chinh chiến ở đấu trường V-League, Minh Vương đã có được 104 trận ra sân thi đấu, trong đó 75 trận có tên trong đội hình chính, 29 lần vào sân từ băng ghế dự bị, chơi tổng cộng 6.921 phút. Chàng cầu thủ có khuôn mặt trẻ thơ ghi được 24 bàn thắng cho HAGL.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại