Chán thú rừng, hai mãnh hổ rủ nhau xuống đồng cỏ để săn đà điểu

Hoa Hướng Dương |

Hổ là loài ăn thịt có kỹ năng săn mồi toàn diện bậc nhất thế giới động vật, không chỉ trong rừng rậm mà ngay cả ở đồng bằng.

Hổ được xem là chúa sơn lâm - là mãnh thú đứng đầu muôn loài ở rừng rậm. Chúng có thể săn mồi bằng cách phục kích kiên nhẫn hàng tiếng đồng hồ liền nhưng cũng có thể bùng nổ sức mạnh với tốc độ bứt phá kinh hoàng.

Chán thú rừng, hai mãnh hổ rủ nhau xuống đồng cỏ để săn đà điểu - Ảnh 1.

Hổ là chúa sơn lâm. Ảnh: The New York Times

Đoạn phim ngắn được trích từ bộ phim tài liệu động vật "Living with tigers" năm 2003 (Bộ phim tài liệu này có một dự án hồi sinh hổ do John Varty khởi xướng vào năm 2000) sẽ cho chúng ta thấy được tốc độ kinh người của mãnh hổ châu Phi.

Một con đà điểu châu Phi có thể chạy với tốc độ 17,9 m/s (40 mph), trong khi đó 1 con hổ châu Phi lại có thể đạt vận tốc lớn hơn thế và thậm chí lên đến 22,4m/s (50mph) nên hai con hổ lai giữa hổ Bengal và Siberia có tên Ron và Julie đã hạ gục được mục tiêu dễ dàng.

Xem video:

Hổ săn đà điểu. Nguồn: PTigris7

Nguồn: PTigris7

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại