Chân dung Tô Hải - triệu phú mới của sàn chứng khoán Việt Nam

L.T |

Sở hữu gần 23 triệu cổ phiếu của Chứng khoán Bản Việt, ông Tô Hải chính thức bước chân vào nhóm 25 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam sau phiên giao dịch đầu tiên của VCI.

Sinh năm 1973 tại Thái Bình, ông Tô Hải tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng trước khi về công tác tại Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Sau 3 năm gắn bó với Tổng công ty này, ông Hải chuyển sang làm việc tại phòng phân tích của công ty chứng khoán Bản Việt.

Gắn bó với chứng khoán Bản Việt được 2 năm, ông Hải nhận chức Trưởng phòng tư vấn của Chứng khoán Đông Á. Năm 2003, ông quay lại Bản Việt, giữ chức giám đốc chi nhánh trong vòng 4 năm, trước khi chính thức ngồi vào chiếc ghế Tổng giám đốc từ năm 2007.

Ngoài vị trí CEO của Bản Việt, ông Tô Hải còn là thành viên HĐQT của công ty này và Công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 - một đơn vị đã niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2007.

Ở Hà Tiên 1, ông Hải là cổ đông cá nhân lớn thứ 3, giữ hơn 75.000 cổ phiếu. Còn tại Bản Việt, vị này là cổ đông lớn nhất, vượt qua cả chủ tịch Nguyễn Thanh Phượng. Ông cũng là thành viên HĐQT duy nhất của chứng khoán Bản Việt có số cổ phiếu đủ để vào danh sách cổ đông lớn, với tỷ lệ nắm giữ 22,24%.

Sau phiên giao dịch đầu tiên trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của chứng khoán Bản Việt tăng trần 20%, đạt giá 57.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tài sản của ông Tô Hải (bao gồm cả cổ phiếu của Hà Tiên và Vinacafé Biên Hòa) đạt 1.324,5 tỷ đồng, đưa ông Hải lọt danh sách top 25 doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại