Chân dung nhà vô địch đi học bằng xe buýt của Olympia 2016

Mộc Lan |

Đạt nhiều thành tích khủng trong học tập, đến nay Hồ Đắc Thanh Chương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi "bước lên đỉnh Olympia".

Sau 6 năm kể từ khi Thái Ngọc Huy đoạt giải nhì Olympia năm thứ 11, Chương mới đem được cầu truyền hình về thành phố Huế mộng mơ.

Nhắc đến Hồ Đắc Thanh Chương thì học sinh trường Quốc học hay rất nhiều người dân địa phương đều biết đến bởi thành tích học tập siêu khủng từ những năm cấp 2.

Chân dung nhà vô địch đi học bằng xe buýt của Olympia 2016 - Ảnh 1.

Hồ Đắc Thanh Chương luôn tự tin và bản lĩnh khi bước vào mỗi phần thi

Kể về những thành tích của anh chàng này có lẽ phải kéo dài cả cây số mất.

Suốt 4 năm THCS, Chương là một học sinh giỏi toàn diện đã mang về cho trường Nguyễn Tri Phương nhiều thành tích như 3 giải nhất Học sinh giỏi toán, tiếng Anh, Ngữ văn cấp tỉnh, Huy chương đồng chung kết cuộc thi "Chinh phục"do VTV6 tổ chức dành cho học sinh THCS.

Ở THCS, Thanh Chương luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, tích cực tham gia các hoạt động giaolưu văn hóa với các trường Quốc tế để trau dồi vốn Tiếng Anh.

Nhờ đó mà Thanh Chương trở thành một trong những gương mặt đại diện của trường tham gia hoạt động giao lưu tại Singapore.

Ngoài ra, thành tích củaThanh Chương tại các kì thi Quốc gia khiến bạn bè nể phục, đó là giải nhì cuộc thi ‘Chinh phục' và phần thưởng là một kì nghỉ hè tại Úc.

Chân dung nhà vô địch đi học bằng xe buýt của Olympia 2016 - Ảnh 2.

Hồ Đắc Thanh Chương trong chuyến đi đến Úc

Chàng trai này đã chứng tỏ cho mọi người thấy mình có khả năng học đều tất cả các môn khi điểm trung bình của Chương chưa bao giờ dưới 9,0.

Để đạt đến bục vinh quang ngày hôm nay, Chương đã phải vượt qua rất nhiều anh tài của trường Quốc học Huế trong cuộc thi "Tiếp lửa tài năng" (một cuộc thi dựa theo motip của Đường lên đỉnh Olympia do trường của Chương tổ chức).

Lần đầu thi vào năm lớp 10, Chương chỉ đạt á quân nên không thể tham gia Đường lên đỉnh Olympia.

Đến năm sau, Chương hừng hựckhí thế thi lại và đã giành được vé đi chinh phục đỉnh cao. Không làm các thầycô và bạn bè thất vọng, Chương liên tiếp giành được vòng nguyệt quế trong cáckì thi tuần, tháng, quý và nay là nhà vô địch của Olympia năm 2016.

Chân dung nhà vô địch đi học bằng xe buýt của Olympia 2016 - Ảnh 3.

Nụ cười chiến thắng của Hồ Đắc Thanh Chương

Nhắc đến tên Thanh Chương, bạnbè cùng lớp vẫn luôn nhớ đến đây là một cậu học trò hiền lành, luôn vui vẻ, hoạt bát.

Thầy cô thì ấn tượng với một chàng trai luôn làm việc có kế hoạch, thông minh và có năng khiếu lãnh đạo, tổ chức.

Để đạt được thành quả hôm nay, ngoài trí thông minh, Chương luôn nỗ lực trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân, khả năng độc lập, tự giác tạo cho chàng trai Huế thói quen tự học, tự lập.

Dù nhà xa trường 13 km, phải dậy từ 5h sáng đi xe buýt, nhưng chưa bao giờ 9X bỏ học hay đến lớp muộn.

Trong những ngày chuẩn bị tham dự Chung kết Đường lên đỉnh Olympia sắp tới, cậu học trò trường chuyên vẫn đến lớp học chính khóa đầy đủ. Em chỉ xin nghỉ một vài buổi bồi dưỡng của đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường, dành thời gian lên thư viện tìm tài liệu chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Và đến nay, tất cả mọi sự cố gắng của Thanh Chương đã được đền đáp xứng đáng!

Phỏng vấn Thanh Chương - tân vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại