Chân dung người vợ xinh đẹp, giàu có bị Lý Liên Kiệt phụ bạc

Pa Dun |

Ít ai biết rằng thuở hàn vi, Lý Liên Kiệt từng có một người phụ nữ luôn ở phía sau hậu thuẫn.

Nhắc đến Lý Liên Kiệt, người ta sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh ngôi sao võ thuật nổi tiếng hàng đầu Châu Á với người vợ cựu Hoa hậu vô cùng xinh đẹp.

Nhưng dù thành công đến đâu, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại về chuyện Lý Liên Kiệt đã từng là người đàn ông vong ơn bội nghĩa. 

Còn người vợ hiện tại của anh là Lợi Trí, dù xinh đẹp, hạnh phúc nhường nào cũng luôn bị chỉ trích là "người thứ ba".

Người vợ tào khang

Người vợ đầu tiên của Lý Liên Kiệt không phải là cái tên xa lạ đối với làng giải trí Hoa Ngữ. Hoàng Thu Yến hơn Lý Liên Kiệt 2 tuổi và cùng là bạn thanh mai trúc mã, đồng môn trong một lò võ thuật. 

Từ khi yêu và lấy Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến luôn chấp nhận là người phụ nữ thầm lặng phía sau mọi hoạt động của anh.

Khi Lý Liên Kiệt chỉ là cái tên xa lạ trong làng giải trí, Hoàng Thu Yến với gia thế giàu có đã hậu thuẫn anh trong mọi công việc. 

 Cô từng nói trên Ycwb về chuyện tình với tài tử: "Chúng tôi luyện võ với nhau bao nhiêu năm trời, tình cảm cứ tự nhiên nảy nở rồi lớn dần. Từng ngày trôi qua bình dị êm ả, không có gì lãng mạn. Chỉ cần ở bên anh ấy, tôi rất vui vẻ bởi tính cách anh ấy rất tốt".

Nhờ bộ phim Thiếu Lâm Tự, Lý Liên Kiệt bỗng trở thành ngôi sao võ thuật sáng giá của nền điện ảnh Châu Á. 

Chân dung người vợ xinh đẹp, giàu có bị Lý Liên Kiệt phụ bạc - Ảnh 1.

Mỗi lần có cơ hội phỏng vấn, Lý Liên Kiệt thường nhắc về Hoàng Thu Yến với tất cả tình cảm. Anh thường xuyên ca ngợi về sự chung thủy của bạn gái.

Có lần, Lý Liên Kiệt gặp chấn thương nguy hiểm khi đang đóng phim. Bác sĩ còn nhận định rằng anh có khả năng sẽ bị tàn tật vĩnh viễn. 

Chân dung người vợ xinh đẹp, giàu có bị Lý Liên Kiệt phụ bạc - Ảnh 2.

Vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết trên phim của Hoàng Thu Yến.

 Những ngày tháng đau khổ ấy của Lý Liên Kiệt luôn có Thu Yến bên cạnh chăm sóc, động viên. 

Sau nhiều năm yêu nhau, đến năm 1987, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn. Trái với suy nghĩ của mọi người, hôn lễ của hai người diễn ra khá qua loa. Cả hai chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức hôn lễ hoành tráng như nhiều ngôi sao ngày ấy. 

Nhưng Hoàng Thu Yến lại không hề tủi thân, cô chai sẻ: "Với tôi đó là điều hạnh phúc, tôi chỉ cần ở cạnh người đàn ông đó".

Sau khi kết hôn một thời gian, Lý Liên Kiệt quyết định sang Mỹ phát triển sự nghiệp. Hoàng Thu Yến lúc này đang mang bầu 7 tháng quyết định rời quê nhà theo chồng sang xứ người.

Tại đây, cô bỏ hoàn toàn showbiz để chăm lo cho gia đình.  Cũng trong thời gian này, cả hai có với nhau hai con gái. 

Khoảng thời gian này sự nghiệp Lý Liên Kiệt bắt đầu khởi sắc, điều này khiến Thu Yến cảm thấy vui mừng và ngỡ rằng, sự hi sinh của bản thân là không hề uổng phí. 

Nhưng cô không ngờ, bi kịch lại sắp sửa đổ xuống đầu mình.

Người đàn bà thứ 3

Năm 1990,  Lý Liên Kiệt quay trở lại Hong Kong để đóng phim. Trong quá trình đóng phim Long tại thiên nhai, Lý Liên Kiệt quen biết Hoa hậu châu Á Lợi Trí, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau, sự xuất hiện của người thứ ba khiến cuộc hôn nhân giữa Hoàng Thu Yến – Lý Liên Kiệt tan vỡ.

Theo Sina, hai người có tình cảm với nhau khi đóng phim nhưng lúc này, Lý Liên Kiệt đã vợ con đuề huề. Chính vì thế, Lợi Trí bị chỉ trích là "hồ ly tinh, kẻ cướp chồng, kẻ thứ ba...".

Trước ồn ào dư luận, Lý Liên Kiệt vẫn quyết định ly hôn. Theo lời kể của Hoàng Thu Yến, nam diễn viên đề nghị ly dị qua một cuộc điện thoại.

 Anh chỉ nói ở bên cô, anh không cảm thấy vui vẻ. "Người mà bạn yêu không cảm thấy vui vẻ bởi vì bạn ở bên anh ấy", cô nói. 

Sau đó, Thu Yến chấp nhận chia tay, sau ba năm chồng vợ.

Chân dung người vợ xinh đẹp, giàu có bị Lý Liên Kiệt phụ bạc - Ảnh 3.

 Cũng như đám cưới lần trước,cha mẹ Lý Liên Kiệt một lần nữa bất ngờ vì tin tức con mình ly hôn. Ông bà cũng không hài lòng về chuyện Lý Liên Kiệt bỏ Hoàng Thu Yến.

Mẹ Lý Liên Kiệt kể lại: "Thu Yến nói với tôi rằng, Lý Liên Kiệt thừa nhận đã yêu Lợi Trí và đề nghị ly hôn. Ban đầu Thu Yến không đồng ý, song Liên Kiệt cầu xin nó buông tha cho anh ta, Thu Yến đành mềm lòng buông xuôi. 

Sau khi ly hôn, Thu Yến suy sụp hoàn toàn, may mà bên cạnh nó còn nhiều bạn bè an ủi, động viên".

Chọn cho mình một cuộc sống bình yên

Sau khi chia tay, Hoàng Thu Yến tránh xa hoàn toàn báo giới. Cô lặng lẽ mang hai con trở lại Mỹ.

Thực tế, việc ly hôn không chỉ là một đòn nặng giáng xuống tâm lí của Hoàng Thu Yến, mà còn tăng thêm gánh nặng về kinh tế cho cô, do chưa trả hết số tiền vay để mua nhà.

Vì quyết định lấy Lý Liên Kiệt, Hoàng Thu Yến bị gia đình phản đối, cắt đứt mọi viện trợ.

Hoàng Thu Yến phải bán nhà để trả nợ, ở nơi đất khách quê người, không có nghề nghiệp, không chốn nương thân, một nách hai con, cuộc sống trở nên khốn khó đủ đường.

May thay, ở Mỹ, cô gặp được một người phụ nữ tốt bụng. Người này đã cho Thu Yến và hai con gái sống tạm trong tầng hầm của gia đình.

Sau đó, không muốn hai con phải khổ, Thu Yến quyết định đưa con về Trung Quốc để sống cùng ông bà nội. Còn cô trở lại Mỹ để làm việc kiếm tiền để lo cho cuộc sống của bản thân và các con.

Giai đoạn này, sống một mình, tưởng chừng như Thu Yến sẽ suy sụp, song trái lại, cô trở nên mạnh mẽ, cứng rắn hơn.

Khi kinh tế bắt đầu ổn định, Thu Yến đã thuê một căn nhà nhỏ để 3 mẹ con cùng sống bên nhau. 

Nói về người con dâu cũ của mình, cha mẹ Lý Liên Kiệt luôn dành những lời yêu thương nhật. Cha của Lý Liên Kiệt cho biết tuy bị Lý Liên Kiệt phản bội và bỏ rơi, nhưng Thu Yến không hề buông một câu trách móc, thậm chí còn tức giận mỗi khi có người nói xấu chồng cũ. 

Hoàng Thu Yến đã không biến yêu thương thành thù hận, điều đó khiến ông bà yên tâm hơn.

Giờ đây, sau nhiều năm bôn ba xứ người, cuộc sống của Hoàng Thu Yến và các con đã rất ổn định và khá giả. 

Nhớ về những ngày đã qua cô cho biết: "Tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Lý Liên Kiệt. Với mẹ anh ấy, tôi và bà không khác xưa".

          

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại