Chân dung kẻ đâm người bố tử vong khi đi giải quyết mâu thuẫn cho con trai

Hoàng Hải |

Lãnh đạo UBND xã Phương Sơn cho biết, ở địa phương, Công chưa có tiền án, tiền sự gì và từng tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú thôn Dốc, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi Giết người.

Nói về nhân thân của đối tượng Nguyễn Thành Công, ông Nguyễn Đích Nhâm - Chủ tịch UBND xã Phương Sơn cho biết, sau khi đi lính về, Công làm lao động tự do và không có ghề nghiệp ổn định.

Ở địa phương, Công chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện hay quậy phá gì. Ông Nhâm cũng cho biết, gia đình Công có 4 anh em.

Trước đó, vào khoảng 19h45' ngày 1/2, tại thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ xô xát khiến anh Lê Văn Hải (SN 1977, trú tại thôn Dốc, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam) tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, con trai của anh Hải là Lê Văn Quảng có mâu thuẫn với một nhóm người ở khu vực thôn Đại Giáp.

Anh Hải đã đến và gọi con trai về nhưng lại xảy ra mâu thuẫn, hai bên có lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát, một nhóm người đã dùng hung khí đâm vào ngực anh Hải tử vong.

Sau đó, anh Hải được đưa đến Bệnh viện Quân y 110, cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, người lái xe để lại ô tô BKS 98A-158.43 rồi rời đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại