Chân dung băng nhóm chuyên lừa đảo các tiệm vàng ‘ngoạn mục’

Chí Công-Quang Sơn |

Trong tháng 12/2016, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, một số cửa hàng vàng đã bị băng nhóm này lừa đảo rất tinh vi.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt các đối tượng gồm: Lê Văn Hậu (SN 1982); Nguyễn Bá Huyên (SN 1985); Đỗ Văn Tân (SN 1992); Phạm Văn Vinh (SN 1991) và Phạm Thị Nhung (SN 1987) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên về hành vi lừa đảo.

Đây là nhóm đối tượng chuyên lừa đảo các tiệm buôn bán vàng bạc. Cơ quan công an cho biết, đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn bỏ trốn.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, với kỹ thuật nghề kim hoàn điêu luyện đã được học từ khi còn làm công trong tiệm vàng ở Hà Nội, đối tượng Tân đã nắm được tâm lý, vị trí thử vàng của nhân viên các tiệm vàng.

Từ đó, hắn cùng đồng bọn thực hiện kế hoạch lừa đảo, với cách làm vàng giả tinh vi, khiến một số cửa hàng vàng bị lừa. Để xóa dấu vết những dây chuyền vàng thật bị cắt khóa, các đối tượng nấu chảy ra rồi đem về Hải Dương tiêu thụ.

Đối với dây chuyền nào còn nguyên vẹn thì chúng mang đi bán tại những tiệm khác lấy tiền chia nhau để ăn chơi và mua ma túy về sử dụng.

Chân dung băng nhóm chuyên lừa đảo các tiệm vàng ‘ngoạn mục’ - Ảnh 1.

Bằng thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã khiến các tiệm vàng sập bẫy (ảnh minh họa).

Qua đấu tranh mở rộng, nhóm lừa đảo này khai nhận, bọn chúng có 7 đối tượng cùng quê, tụ tập lại với nhau, lên địa bàn Lạng Sơn từ đầu tháng 12 vừa qua và đã lừa đảo trót lọt được 4 vụ tại 2 tiệm vàng ở TP. Lạng Sơn, 1 vụ ở thị trấn Đồng Mỏ và 1 vụ ở thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn).

Được biết, đây là những đối tượng không có công ăn việc làm, lười lao động, không có chỗ ở ổn định, thường xuyên tụ tập theo bầy đàn, di chuyển nay đây mai đó. Hai trong số các đối tượng này từng có tiền án tiền sự. Có kẻ đã lập gia đình nhưng vẫn thích cuộc sống lang thang, tạm bợ.

Bọn chúng quen biết nhau thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội. Vì biết Tân có “mánh” chế tạo vàng giả giống như thật nên các đối tượng đã “trưng dụng” hắn làm công việc “kỹ thuật viên chính”, còn các vai khác thì bọn chúng chia nhau “đóng”, tất cả tạo thành một nhóm khép kín, thuê nhà ở cùng khu vực để đi lừa đảo các tiệm vàng, lấy tiền ăn chơi.

Đa số thành viên của nhóm này đều có chung sở thích sử dụng ma túy “đá”. Một vài tên có tiền sử nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Khi tham gia vào nhóm lừa đảo này, sau mỗi phi vụ thành công, bọn chúng lại tổ chức bữa “tiệc đá” tới bến, ăn mừng “chiến tích”.

Sở dĩ, bọn chúng không muốn lừa đảo các tiệm vàng ở quê mà kéo nhau lên tận Lạng Sơn để lừa là vì, các đối tượng lo ngại ở địa phương nhiều người biết chúng đều thuộc thành phần bất hảo, không đáng tin tưởng nên có thể sẽ dễ bị lộ tẩy.

Chính vì sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kịch bản hoàn hảo, nên khi bị bắt, các đối tượng đều tỏ ra khá bất ngờ, không nghĩ rằng cơ quan công an lại có thể phát hiện và bắt giữ mình nhanh đến thế.

Lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn đánh giá: “Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, các đối tượng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng. Khi vào tiệm vàng, chúng chỉ mua dây chuyền giống với hình dạng sợi dây giả đã chuẩn bị trước.

Chỉ với chiếc đèn khò và những dụng cụ thô sơ, các đối tượng đã chế tác được dây chuyền giả mang móc và ký hiệu thật của các tiệm vàng”.

Từ sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo, các cửa hàng vàng cần nâng cao cảnh giác, thử kỹ lưỡng để có thể phát hiện hành vi lừa đảo của các đối tượng. Vàng là tài sản giá trị lớn, dễ bị tội phạm nhắm tới, vụ án thêm một bài học cảnh giác cho các nhân viên và chủ tiệm vàng.



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại