Chân dung 2 "má mì" cho gái bán dâm "thuê ghế" chờ khách

Nguyễn Song |

Mỗi chỗ ngồi để chờ "đi khách" các gái bán dâm phải trả cho Hà và Liên 20.000 đồng/đêm.

Thời gian gần đây, người dân phản ánh về việc quán cà phê giải khát Hà Liên trên đường Pasteur, thuộc P.Xương Huân, TP.Nha Trang có dấu hiệu hoạt động mại dâm ảnh hưởng đến đời sống xung quanh.

Nhận được tin phản ánh, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương chỉ đạo trinh sát, điều tra viên xác minh vụ việc.

Chủ quán cà phê này được xác định là Hàng Thị Kim Liên (53 tuổi, trú P.Phước Tiến) và Nguyễn Thị Thu Hà (40 tuổi, P.Lộc Thọ, cùng TP.Nha Trang).

Qua quá trình điều tra, các trinh sát nhận thấy quán cà phê Hà Liên có nhiều biểu hiện bất thường như, quán mở cửa vào khoảng 19h30 hàng ngày và có rất nhiều các cô gái trẻ ăn mặc khiêu gợi, mát mẻ lượn lờ dưới ánh đèn mờ.Khoảng thời gian 20h-24h hàng ngày khách ra vào tấp nập và phần lớn là những quý ông.

Từ những thông tin mà các điều tra viên thu thập được, lãnh đạo phòng CSHS Công an tỉnh Khánh Hòa đã ngay lập tức họp bàn lên phương án phá "động quỷ" này để giữ gìn an ninh trật tự trong nhân dân.

Kế hoạch đột kích quán cà phê Liên Hà được triển khai vào tối ngày 10/8.

Phá "động quỷ" trong đêm

Khoảng 21h, trinh sát theo chân 2 cô gái trẻ có dấu hiệu mua bán dâm từ quán cà phê Liên Hà đến khách sạn T.H gần đó, ngay sau đó là 2 người đàn ông cũng tới.

Chỉ ít phút sau khi vào phòng, các trinh sát đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có dấu hiệu mua bán dâm.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng đã ập vào khống chế bà chủ Kim Liên. Tại thời điểm này, quán cà phê đang có 5 cô gái trẻ ngồi trên ghế chờ "đi khách". Bên ngoài có một số khách nước ngoài vừa uống nước, vừa chọn "hàng".

Các cô gái thường phải mua chỗ ngồi là những chiếc ghế cao bên quầy nước với giá 20.000 đồng/đêm để được khách uống nước chọn mua dâm.

Bình thường có 6 - 8 cô gái bán dâm ngồi trên những chiếc ghế cao bên quầy nước để chờ "đi khách".

Khách làng chơi đến, sau khi chọn "hàng" thì Liên hoặc Hà sẽ trực tiếp thu tiền. Giá mỗi lần đi khách của các cô gái là 400.000 đồng. Chọn gái, trả tiền xong, khách và gái đến khách sạn T.H gần đó để "đáp".

Khai thác nóng 2 gái bán dâm bị bắt quả tang tại khách sạn khai nhận, hàng đêm thường tới quán cà phê Hà Liên để bán dâm. Mỗi lần bán dâm, các cô chỉ được 2 bà chủ đưa cho 180.000 đồng, dù giá thỏa thuận mà Hà và Liên thu của khách là 400.000 đồng.

Làm việc với chủ khách sạn T.H, bà Nguyễn Thị Thu Hà (47 tuổi, trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) khai nhận trên trang Công an Đà Nẵng rằng có thỏa thuận với chủ quán cà phê Hà Liên về việc dành riêng các phòng trên tầng 3 của khách sạn để các cô gái đến bán dâm. Mỗi lần các cô gái bán dâm, bà Hà được chủ quán cà phê Hà Liên trả 80.000 đồng/phòng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố Hà và Liên về hành vi "Môi giới mại dâm", còn bà Thu Hà chủ khách sạn T.H cũng sẽ bị xử lý về hành vi chứa mại dâm.

Ngay trước đó, ngày 12/8, Công an tỉnh Hải Dương cũng đã triệt phá thành công tụ điểm hoạt động mại dâm tại Nhà hàng Sài Gòn có địa chỉ tại thôn An Nghiệp, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện.

Chủ nhà hàng là Nguyễn Trọng Dinh, 39 tuổi ở An Khoái, Tứ Cường không có mặt tại thời điểm kiểm tra.

Lấy lời khai của gái bán dâm và một nhân viên thu ngân tại đây cho biết, mỗi lần mua dâm khách hàng phát trả 300.000 đồng/lượt. Gái mại dâm được hưởng 100.000 đồng/lượt, tiền thuê phòng 50.000 đồng/lượt, nhà hàng được hưởng 150.000 đồng/lượt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại