Chạm "giới hạn đỏ", nguy cơ Triều Tiên bị Mỹ tấn công phủ đầu rõ hơn bao giờ hết

Sao Đỏ |

Nếu Triều Tiên thực sự phát triển thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thì có thể coi đây chính là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Hoa Kỳ.

Đài tiếng nói trung ương Triều Tiên (KCBS) hôm 4/7 dẫn báo cáo của Viện khoa học quốc phòng Triều Tiên cho biết, họ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) KN-14 (tức Hwasong-14).

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời quan chức quân đội Hàn Quốc nhận định, Hwasong-14 đã vượt qua độ cao 2.111,5 km mà Hwasong-12 phóng hôm 15/5 đạt được. Quả tên lửa này đã bay trong khoảng thời gian 40 phút, vượt quãng đường 930 km rồi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, nếu phóng theo chế độ thông thường thì KN-14 sẽ đạt tầm bắn tối đa 6.000 - 6.700 km, đủ sức chạm tới bang Alaska, tức là Triều Tiên lần đầu tiên có khả năng uy hiếp trực tiếp lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chạm giới hạn đỏ, nguy cơ Triều Tiên bị Mỹ tấn công phủ đầu rõ hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo Hwasong-14 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng thử nghiệm

Nếu những thông tin trên được xác thực thì đây chính là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với nước Mỹ. Trước kia Bình Nhưỡng bị cho là chỉ đủ khả năng gây hại các đồng minh trong khu vực của Washington, quá lắm cũng chỉ vươn tới được căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam trên Thái Bình Dương.

Tuy nhiên theo diễn biến mới nhất, chắc chắn Lầu Năm Góc sẽ phải giật mình và đưa ra phương án đối phó cấp tốc, vì Bình Nhưỡng đã từng công khai ý định tấn công thẳng vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

Chạm giới hạn đỏ, nguy cơ Triều Tiên bị Mỹ tấn công phủ đầu rõ hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Sơ đồ kế hoạch tấn công tên lửa vào nước Mỹ từng xuất hiện trên báo Rodong của Triều Tiên

Từ trước đến nay những phát biểu của Triều Tiên bị cho là mang tính tuyên truyền nhiều hơn thực tế vì trình độ kỹ thuật của họ chưa đáp ứng được yêu cầu. Muốn tấn công vào lãnh thổ Mỹ thì Triều Tiên phải hội đủ hai điều kiện bắt buộc, bao gồm chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa và thu nhỏ đầu đạn hạt nhân đủ để gắn vào phi đạn.

Nhưng đến lúc này yếu tố đầu tiên đã có dấu hiệu được đáp ứng, chỉ cần hoàn thành nốt mục tiêu tiếp theo thì Triều Tiên sẽ thay thế Liên bang Xô Viết trước kia trở thành mối nguy lớn nhất đối với Hoa Kỳ.

Vậy trong tình cảnh trên, liệu chính quyền Mỹ có ngồi yên, nhất là khi Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố sự kiên nhẫn đối với Triều Tiên đã chấm dứt?

Chạm giới hạn đỏ, nguy cơ Triều Tiên bị Mỹ tấn công phủ đầu rõ hơn bao giờ hết - Ảnh 3.

Biên đội tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ

Một trong các viễn cảnh có thể xảy ra là Hải quân và Không quân Hoa Kỳ sẽ cấp tốc tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình Tomahawk cùng máy bay ném bom tàng hình B-2 nhằm vào các cơ sở hạt nhân và căn cứ tên lửa trên đất Triều Tiên.

Đòn tấn công trên dự báo sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho tiềm lực quân sự của Bình Nhưỡng, phá hủy hoặc làm chậm lại chương trình hạt nhân cũng như tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên, đủ cho Mỹ có thời gian để đi những nước cờ tiếp theo.

Ngoài ra nếu tiến hành hoạt động quân sự vào thời điểm hiện tại, Mỹ sẽ yên tâm hơn vì Triều Tiên chưa thể giáng trả trực tiếp, lực lượng của Mỹ tập trung tại khu vực Đông Bắc Á hiện rất hùng hậu, đủ để áp đảo đối phương.

Trong trường hợp tên lửa Triều Tiên vừa phóng được xác định đúng là ICBM, đây có thể coi như một "giới hạn đỏ", khiến nguy cơ họ bị Hoa Kỳ tấn công quân sự phủ đầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại