Cha mẹ ngăn cản việc kết hôn của cặp đôi kêu cứu trên mạng có thể bị phạt tù

Khắc Thành |

Theo luật sư, việc kết hôn giữa đôi nam nữ là hợp pháp, mọi hành vi cản trở cuộc hôn nhân này đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngày 29/11, trao đổi với phóng viên xoay quanh các video về việc mẹ một nam thanh niên ngăn cản quyết liệt cuộc hôn nhân của con, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nếu nội dung các clip chia sẻ trên mạng là có thật, thì giấy kết hôn giữa anh T.Đ.L. và chị H.M.T. là hợp pháp.

Theo luật sư, anh L. và chị T. có đủ điều kiện để kết hôn theo Luật hôn nhân - gia đình, cả 2 tự nguyện đến với nhau và đủ năng lực thực hiện hành vi dân sự.

Việc đăng ký kết hôn của anh L. và chị T. là hợp pháp nên sẽ được pháp luật bảo vệ. Do đó, cho dù là cha mẹ hay là ai, vì bất cứ lý do gì cũng không có quyền cản trở cuộc hôn nhân này. Mọi hành vi cản trở cuộc hôn nhân giữa anh L. và chị T. sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự thì: "Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách về của cải hoặc bằng thủ đọan khác, nếu đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm thì sẽ bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm".

Cha mẹ ngăn cản việc kết hôn của cặp đôi kêu cứu trên mạng có thể bị phạt tù - Ảnh 1.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh - Đoàn luật sư TP Hà Nội

Luật sư Quynh cho biết, trong trường hợp này, anh L. bị đẩy vào tình thế phải lựa chọn cha mẹ hoặc vợ con. L. đã chọn vợ như trong clip nhưng cha mẹ vẫn quyết liệt ngăn cản, ép buộc anh hủy hôn thì cũng khó xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vì như thế anh sẽ mang tội bất hiếu.

"Theo tôi, để xử lý hợp tình, hợp lý thì công an và chính quyền địa phương nên mời vợ chồng anh L. và gia đình 2 bên lên hòa giải, nói chuyện. 

Nếu gia đình anh L. vẫn giữ ý định ngăn cản cuộc hôn nhân này thì khuyên can họ và phạt hành chính. Sau khi răn đe nhưng họ vẫn không đổi ý thì lúc đó mới nên xem xét xử lý hình sự", luật sư Quynh nói.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video clip quay cảnh nam thanh niên liên tục khóc lóc, quỳ lạy van xin mẹ. Theo chia sẻ của cô gái tên T. thì cô và anh L. yêu nhau được 2 năm nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình chàng trai.

Thời gian gần đây, T. mang bầu nên 2 người quyết định tiến đến hôn nhân nhưng phía nhà trai không chấp nhận mà còn bôi nhọ cô, tìm mọi cách ngăn cản đám cưới này.

Tuy vậy, cặp đôi vẫn quyết định đến với nhau, tự đi làm giấy đăng ký kết hôn và chuẩn bị tổ chức đám cưới. Ngày 27/11, gia đình L. gọi con về và nhốt chàng trai lại, đồng thời dọa nếu vẫn quyết cưới T. thì họ sẽ quậy phá, không cho cô làm ăn nữa.

Tuy nhiên, L. trốn được và đến nhà trọ ở cùng bạn gái. Ngay lập tức, gia đình L. đến tận nơi bắt cả 2 phải hủy hôn. Tuy nhiên, anh L. không đồng ý khiến gia đình anh tỏ ra khá tức giận, nói những lời nặng nề, bắt ép con về nhà khiến 2 bên xảy ra xô xát.

Sau đó, công an có mặt tại căn nhà trọ để can thiệp, đôi trẻ chạy lên tầng trên khóa cửa lại rồi leo sang nhà hàng xóm. Hiện tại, theo lời T. thì cô cùng người yêu đã đến chỗ yên tĩnh, kín đáo để không ai làm phiền. 

T. cho biết cô cùng người yêu bị dồn vào bước đường cùng mới phải lên mạng cầu cứu sự sẻ chia, can thiệp của xã hội để họ được hạnh phúc bên nhau.

Các clip này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dậy sóng, hầu hết đều tỏ ra thương cảm cho tình cảnh éo le của đôi trẻ và phẫn nộ trước cách hành xử như thời phong kiến của gia đình chàng trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại