CĐV tại Việt Nam dùng “đòn bẩn” để “khủng bố” đối thủ

Khánh Sơn |

Hành động của nhóm CĐV này đã thêm một lần làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Việt Nam.

Chiều này 25/6, trận đấu trong khuôn khổ vòng 10 giải hạng Nhất giữa CLB TP. HCM và Nam Định sẽ diễn ra.

Trận đấu này hứa hẹn vô cùng hấp dẫn bởi CLB TP. HCM đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm còn Nam Định đang tạm xếp thứ 2 với 1 điểm ít hơn. 

Nếu đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn đánh bại đối thủ trên sân nhà, thì họ sẽ bứt lên trong cuộc đua giành chiếc vé lên V-League năm sau.

Có lẽ vì điều này, các CĐV Nam Định đã không ngại ngùng chơi "đòn bẩn" bằng cách đốt pháo sáng, ném vào cửa khách sạn rồi khua chiêng, đánh trống ầm ĩ lúc giữa trưa để quậy phá giấc ngủ của các cầu thủ TP. HCM.

CĐV tại Việt Nam dùng “đòn bẩn” để “khủng bố” đối thủ - Ảnh 1.

CĐV tại Việt Nam dùng “đòn bẩn” để “khủng bố” đối thủ - Ảnh 2.

Các cầu thủ TP. HCM liệu có thể thi đấu tốt khi bị "uy hiếp" bằng các "vũ khí" này?

Trong quá khứ, không ít đội bóng của Việt Nam đã dùng chiêu này để uy hiếp tinh thần của đối phương.

Chẳng hạn như một số đội đến sân Đồng Tháp, đang giữa trưa nắng nóng thì bị cúp điện, còn các CĐV thì tạo ra những âm thanh điếc tai, khiến cho các cầu thủ đối phương không tài nào chợp mắt… 

Xem clip CĐV Nam Định "phá đám" CLB TP. HCM:

CĐV Nam Định

CĐV Nam Định gây mật trật tự trước trận đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại