CĐV Indonesia "tổng tấn công" trọng tài sau khi đội nhà thất bại

Tiến Thành (S5) |

Cho rằng trọng tài chính Shaun Robert Evans đã có nhiều quyết định thiên vị Olympic UAE, hàng chục ngàn fans hâm mộ xứ vạn đảo đã gửi đi những lời đe dọa và miệt thị.

Trong trận đấu vòng 1/8 ASIAD 2018 diễn ra vào tối ngày 24/8, chủ nhà Indonesia đã thất bại cay đắng 3-4 trên loạt luân lưu sau khi hòa 2-2 trước đối thủ UAE trong 120 phút.

Nhân vật được nhắc tới nhiều nhất trong màn so tài tại Wibawa Mukti chính là vị trọng tài chính Shaun Robert Evans, người được truyền thông xứ vạn đảo cho đã quá nặng tay khi thổi quả penalty thứ hai với các cầu thủ Indonesia và không phạt thẻ đỏ Abdalla Ghanim (UAE) sau tình huống phạm lỗi ở hiệp phụ.

HLV Luis Milla của Indonesia tỏ ra bức xúc với ông vua áo đen người Australia: "Ông ta không có trái tim và chẳng thể hiểu nổi sự cố gắng của các cầu thủ trẻ. Ông ta không đủ khả năng để cầm còi những trận đấu quan trọng như thế này".

CĐV Indonesia tổng tấn công trọng tài sau khi đội nhà thất bại - Ảnh 1.

Trọng tài Shaun Evans (cầm bóng).

Tuy nhiên, phản ứng của HLV Milla còn nhẹ nhàng nếu so với những gì các fans hâm mộ đất nước vạn đảo đã làm với ông trọng tài 31 tuổi.

Nói trên theo nghĩa đen, ông Evans đã bị tấn công theo mọi cách có thể. Trên Twitter, tên của ông đã có thời điểm lọt vào Top những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất. Tại Facebook, hàng nghìn lời lẽ không hay được phát đi từ quốc gia Đông Nam Á.

CĐV Indonesia tổng tấn công trọng tài sau khi đội nhà thất bại - Ảnh 2.

Một số lời chỉ trích của fans hâm mộ trên mạng xã hội dành cho trọng tài Evans.

"Sao vị trọng tài kém cỏi như vậy lại có thể được cầm còi", cổ động viên k_rojack nhận định. "Đừng để ông ta xuất hiện trước mặt tôi. Không thì sẽ có điều không hay xảy đến", một người khác đe dọa.

Khủng khiếp nhất là trên Instagram. Tại đây, xuất hiện một tài khoản mang tên @shaunrobertevans hoạt động từ cuối năm 2017. Trong bức ảnh duy nhất được tài khoản này đăng tải, đã có hơn 34.000 lượt bình luận của các cổ động viên Indonesia, đa số đều là những lời sỉ nhục khó nghe. Không những vậy, thêm nhiều tài khoản giả mạo khác được các fans lập ra cho thấy độ hot của ông vua áo đen người Australia.

CĐV Indonesia tổng tấn công trọng tài sau khi đội nhà thất bại - Ảnh 3.

Fans Indonesia lập tài khoản giả mạo trọng tài chính Shaun Evans.

Đây không phải lần đầu ông Shaun Evans gây tranh cãi tại Indonesia. Vào tháng 1.2017, vị trọng tài này từng từ chối bàn thắng của tiền đạo Ezechiel N'douassel của đội Persia trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia. Sau đó, những câu từ ác ý nhằm vào ông này kéo dài tới vài tháng. Còn lần này, ông Evans được dự đoán sẽ còn được các cổ động viên Indonesia nhắc đến trong thời gian còn lâu hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại