Cầu viện không quân Nga, Thổ vẫn thua tan tác ở al-Bab

Nhật Nam |

Tình hình Syria mới nhất ngày 26/12, quân Thổ được sự yểm trợ của không quân Nga vẫn thua.

Thổ Nhĩ Kỳ thất bại nặng nề trước IS ở al-Bab

Tình hình Syria ngày 25/12, Ankara đã triển khai thêm các lực lượng đặc biệt, trang thiết bị quân sự hạng nặng và các đơn vị pháo binh sang Syria, trong bối cảnh lực lượng quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn trước IS ở thị trấn al-Bab thuộc vùng đống bắc tỉnh Aleppo.

Vào ngày 25/12, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm “đối lập ôn hòa” gọi là “Quân đội Syria Tự do” (FSA) được nước này ủng hộ tiếp tục nỗ lực đánh thị trấn al-Bab từ hướng tây, sau khi đã liên tiếp thất bại trong các trận đánh từ hôm 22 đến 24/12.

Các nguồn tin địa phương thông báo với al-Masdar News về việc các trận đấu súng khốc liệt vẫn diễn ra ở khu vực vòng ngoài của bệnh viện al-Bab. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh mặc dù rất cố gắng nhưng đã liên tiếp thất bại trước các cuộc phản công của IS.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không những không thể đánh bại các đơn vị IS trong khu vực phòng thủ tuyến 1, ở khu vực ngoại vi bệnh viện al-Bab mà còn buộc phải rút lui sau các cuộc tấn công dữ dội của IS, được bắt đầu bằng các đòn tấn công cảm tử bằng bom xe.

Vào ngày 22 và 23, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA bị mất khoảng 70 quân và một số lượng lớn các thiết bị quân sự trong các cuộc đụng độ với IS ở phía tây al-Bab. IS đã phá tan nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 và xe thiết giáp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ,

Thậm chí trong khi rút chạy họ còn vứt lại hai xe tăng Leopard 2A4 và xe chiến đấu bộ binh ACV-15 ở gần al-Bab, để các tay súng IS chiếm lấy sử dụng.

Hơn nữa, các tay súng đồng minh FSA đã bỏ chạy gần hết, chỉ còn lại một nhóm rất nhỏ, chưa tới 40 người, khiến quân đội Thổ Nhĩ Kỳ gặp rất nhiều khó khăn vì không có kinh nghiệm tác chiến, lại không thông thuộc địa hình.

Beirut, Lebanon (08:00) - Lực lượng Không quân Nga tiến hành các cuộc không kích đầu tiên của mình trên các thành phố quan trọng của Al-Bab vào ngày chủ nhật, đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc chiến này, máy bay của họ đã trực tiếp hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga hỗ trợ nhưng Thổ Nhĩ Kỳ còn rất nhiều khó khăn

Thất bại trước IS, đã khiến Ankara phải cầu viện không quân Nga. Lần đầu tiên trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga ở Syria đã hỗ trợ hỏa lực từ trên không cho Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên vẫn không giúp được quân đội nước này giành thắng lợi ở al-Bab.

Cầu viện không quân Nga, Thổ vẫn thua tan tác ở al-Bab  - Ảnh 1.

Tình hình Syria 24 giờ qua, Không quân Nga đã lần đầu tiên hỗ trợ hỏa lực cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo một nguồn tin quân sự Syria tại sân bay Kuweires, một nhóm máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 và Su-34 của Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu của khủng bố IS ở al-Bab để hỗ trợ cho chiến dịch “Euphrates Shield” của Thổ Nhĩ Kỳ.

Mặc dù các cuộc không kích của lực lượng VKS Nga đã hủy diệt một số mục tiêu của khủng bố "Nhà nước Hồi giáo” vào tối ngày 25/12, nhưng điều này vẫn không đủ để giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trước sự lì lợm và chiến thuật tấn công cảm tử của IS.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể duy trì kiểm soát của họ ở các vành đai xung quanh bệnh viện al-Farouq và khu vực Jabal al-Aqil sau khi khủng bố IS thực hiện một pha tấn công kinh hoàng bằng một xe bom VBIED (mỗi xe có khoảng 1 tấn chất nổ).

Sức công phá khủng khiếp của nó đã khiến cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc trong thảm họa, phần lớn lực lượng tấn công của FSA và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thiệt mạng.

Giới truyền thông bình luận rằng, các chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở trong những điều kiện tốt nhất để tiến tới quan hệ hợp tác toàn diện, tin tưởng lẫn nhau, sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga ở tỉnh Latakia ở miền Bắc Latakia hồi tháng 11 năm ngoái.

Mặc dù có sự hỗ trợ trực tiếp của không quân Nga nhưng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp rất nhiều khó khăn trong chiến dịch “Euphrates Shield”, bởi không chỉ vấp phải sự phản công mạnh mẽ của IS mà còn cả sự chống cự quyết liệt của lực lượng vũ trang người Kurd ở Syria (YPG).

YPG là một đồng minh của chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad, do đó Nga không thể hỗ trợ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chống lại họ. Do đó, nếu người Kurd cũng nhân cơ hội này mở rộng vùng kiểm soát của họ thì chính quyền Ankara sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng một vùng đệm an ninh trên biên giới phía bắc Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại