Câu trả lời cho những ai tin siêu tăng Ba Lan hạ gục Armata Nga

Thiên Minh |

Một số luồng ý kiến tại Ba Lan cho rằng PL-01 sẽ là đối thủ xứng tầm đối với T-14 Armata - mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga.

Ba Lan đang có kế hoạch nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này bằng cách tăng cường trang thiết bị và vũ khí.

Theo bản báo cáo của công ty tư vấn Deloitte, từ nay cho tới năm 2020, Warsaw sẽ tăng từ 3-7% mức chi tiêu quân sự thường niên. Các lữ đoàn xe tăng được xem là thành phần cơ bản trong lực lượng tác chiến trên bộ của họ.

Hiện tại, lực lượng vũ trang Ba Lan có 892 xe tăng, với quy mô lớn thứ 4 trong khối NATO, chỉ sau Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Tất cả đều là xe tăng thế hệ 3. Ngoài ra, Ba Lan hiện còn là quốc gia châu Âu duy nhất phát triển mẫu xe tăng mới, gọi là PL-01 Anders.

Công ty Obrum giới thiệu ý tưởng thiết kế xe tăng PL-01 tại triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế MSPO 2013 tổ chức tại Ba Lan.

Mẫu xe tăng này do công ty OBRUM của Ba Lan phát triển, với sự hỗ trợ của tập đoàn BAE Systems (Anh). Dự kiến quá trình sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Theo trang mạng tiếng Nga Life.ru, đây là một dự án đáng chú ý đối với quân đội Ba Lan, bởi xe tăng mới cho phép họ thay thế các xe tăng Leopard-2 (do Đức sản xuất).

Bên cạnh đó, một số luồng ý kiến tại Ba Lan cho rằng PL-01 sẽ là đối thủ xứng tầm đối với T-14 Armata - mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga.

Bình luận về vấn đề này, chuyên gia quân sự Nga Konstantin Sivkov tỏ ra nghi ngờ việc Ba Lan đủ khả năng tạo ra cỗ máy chiến tranh mang tính đột phá.

"Để chế tạo được một chiếc xe tăng tốt, nền tảng kỹ thuật và công nghiệp vững chắc là điều vô cùng cần thiết. Các quốc gia như Mỹ, Nga, Đức, Anh, Pháp và Trung Quốc có thể làm được điều đó, nhưng Ba Lan lại hoàn toàn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển xe tăng.

Trong quá khứ, họ từng sửa đổi một số máy móc của Anh và Liên Xô. Vì vậy, bây giờ, họ có thể chế được một thứ gì đó từ xe tăng Leopard của Đức" - ông Sivkov nói với hãng tin Sputnik.

Song, vị chuyên gia cho rằng Ba Lan không có khả năng thực hiện một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp xe tăng.

Câu trả lời cho những ai tin siêu tăng Ba Lan hạ gục Armata Nga - Ảnh 2.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata của Nga.

Một trong những vấn đề chủ chốt mà Ba Lan phải đối mặt đó là họ chưa có được loại pháo phù hợp với xe tăng mới.

"Một vấn đề khác là phát triển giáp composite, với khả năng phòng thủ chủ động. Ba Lan không có công nghệ để sản xuất loại giáp này như Israel, Nga, Đức và Anh. Nga đã có các hệ thống phòng thủ chủ động độc đáo như Drozd và Arena. Israel cũng có các hệ thống tương tự" - ông Sivkov nhận định.

Từ đó, vị chuyên gia kết luận, bất cứ quan điểm nào cho rằng PL-01 sẽ là "sát thủ" tăng Armata đều là sai lệch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại