Cầu thủ Trung Quốc nhận án phạt nặng vì... bày trò siêu dại dột

Ngô Trà |

Án phạt cấm thi đấu 1 năm được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc giáng xuống đầu tuyển thủ quốc gia Vương Sân Siêu vì hành động cực kỳ dại dột.

Trong trận thắng 2-1 trước Myanmar ngày 26/5 vừa qua, hậu vệ của CLB Thượng Hải SIPG được tung vào sân ở phút 60, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Trung Quốc.

Ngay sau đó, ống kính máy quay bắt được cảnh Vương móc chiếc dây chuyền từ trong tất chân ra, sau đó lén đeo lên cổ.

Vương Sân Siêu lén đeo dây chuyền trong sân đấu

Trong luật bóng đá của FIFA, ở mục số 4 quy định về trang thiết bị cho cầu thủ, dây chuyền cùng với lắc tay, nhẫn, hoa tai... đều thuộc danh sách những vật dụng phải để lại ngoài sân.

Ngay khi sự việc bị phát giác, hậu vệ 29 tuổi này đã bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận gặp Thái Lan ngày 2/6 vừa qua.

Cầu thủ Trung Quốc nhận án phạt nặng vì... bày trò siêu dại dột - Ảnh 2.

Bên cạnh án phạt của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CLB Thượng Hải SIPG cũng phạt Vương Sân Siêu 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu VND). Hậu vệ này dùng tài khoản Weibo của mình gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CLB cũng như người hâm mộ, và hứa sẽ không tái phạm, đồng thời "tâm phục khẩu phục" với án phạt nặng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại