Cầu thủ HAGL khiến bác ruột của Vua bóng đá Nhật Bản "choáng" sau trận đấu hôm nay

Lệ Thủy |

Khi Công Phượng, Tuấn Anh… đang tỏa sáng trong màu áo U22 Việt Nam thì tại Phố núi, đàn em của họ nhận được lời khen nức nở từ bác ruột của "Vua bóng đá Nhật Bản".

Không xấu hổ khi thua U16 HAGL JMG

Trong 2 ngày (19 và 20-8), trên SVĐ Pleiku và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, CLB HAGL tổ chức Festival bóng đá trẻ Quốc tế năm 2017. Sân chơi này thu hút 6 đội bóng tham dự: U16 Lào, U16 Học viện HAGL JMG, U15 HAGL, U13 HAGL cùng U13 và 15 Shizuoka Shimizu đến từ xứ sở Mặt trời mọc.

Các cầu thủ Nhật Bản phải trải qua quãng đường di chuyển khá dài, chưa kịp thích nghi với thời tiết tại Pleiku. Đã vậy, họ phải ra sân thi đấu với mật độ khá dày nên trong sáng nay (19/8) U15 Shizuoka Shimizu đã nhận trận thua đậm với tỉ số 0-8 trước U15 HAGL JMG do Guillaume Graechen dẫn dắt.

Những bàn thắng của đội bóng trẻ bầu Đức được ghi do công của Hoàng Tú (3 bàn) và Quang Nho, Đình Lâm, Văn Đan, Văn Hải, Trung Nghĩa (mỗi người ghi 1 bàn).

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi trong buổi chiều nay (19-8), thầy trò HLV lão làng Naga Yoshiro tiếp tục thua trận với tỉ số 0-4 trước U16 Lào.

Cầu thủ HAGL khiến bác ruột của Vua bóng đá Nhật Bản choáng sau trận đấu hôm nay - Ảnh 1.

HLV lão làng Naga Yoshiro.

Trả lời Trí Thức Trẻ sau 2 trận đấu vừa qua, HLV ngoài 70 tuổi - Naga Yoshiro đến từ Nhật Bản không ngần ngại cho biết: "Mặc dù đội U15 Shizuoka Shimizu có kết quả không tốt trong ngày hôm nay, nhưng tôi không lấy làm xấu hổ. Đội bóng của tôi có một số cầu thủ nhỏ hơn đối thủ từ 2-3 tuổi, trong khi dàn cầu thủ trẻ của U16 HAGL JMG thi đấu quá xuất sắc".

Trăm nghe không bằng một thấy

Vị HLV này nói thêm rằng: "Hiện nay ở Nhật Bản, thương hiệu của CLB HAGL rất nổi tiếng. Trước khi sang Việt Nam tập huấn, tôi đã nghe các đồng nghiệp của mình ở CLB Yokohama, CLB Mito Hollyhock, đặc biệt là cựu HLV đội tuyển Nhật Bản Takashi Sekizuka (người sắp trở thành cố vấn cho CLB HAGL)… đánh giá cao về các cầu thủ trẻ HAGL

Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến họ thi đấu trên sân, tài chơi bóng của hàng loạt cầu thủ nơi đây vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong số đó tôi đặc biệt ấn tượng với cầu thủ Hoàng Tú, Quang Nho".

Cầu thủ HAGL khiến bác ruột của Vua bóng đá Nhật Bản choáng sau trận đấu hôm nay - Ảnh 2.

Cầu thủ HAGL thi đấu rất xuất sắc.

U16 HAGL JMG do HLV Guillaume Graechen dẫn dắt. Hiện tại họ vẫn còn vắng tới 4 hảo thủ đang khoác áo đội U18 Việt Nam chuẩn bị tham dự giải bóng đá U18 Đông Nam Á sắp tới tại Myanmar, gồm Tiến Đạt, Bảo Toàn, Minh Bình và thủ môn Đình Long.

Điều thú vị đáng nói, ông Naga Yoshiro đang dẫn dắt U15 Shizuoka Shimizu là bác ruột của huyền thoại bóng đá Nhật Bản hay còn gọi là "Vua bóng đá Nhật Bản"- Kazuyoshi Miura.

Miura khởi đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp ở CLB Santos ( Brazil ) năm 1986. Sau khi chuyển đến thi đấu cho nhiều CLB Brazil khác nhau, năm 1994 ông sang châu Âu khoác áo Genoa (theo hợp đồng cho mượn) rồi Dinamo Zagreb.

Năm 2005, Miura trở về quê nhà khoác áo Yokohama FC cho đến nay. Trải qua hơn 10 năm gắn bó với đội bóng này, dù đã lớn tuổi nhưng ông Miura luôn được trọng dụng. Mùa trước, dù đã bước sang tuổi 49 nhưng Miura vẫn ghi 2 bàn thắng cho Yokohama và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ông có 10 năm khoác áo tuyển Nhật Bản với 55 bàn thắng sau 89 trận. Lúc sang đầu quân cho Yokohama FC, tiền vệ Tuấn Anh và Miura kết nghĩa huynh đệ…

Cầu thủ HAGL khiến bác ruột của Vua bóng đá Nhật Bản choáng sau trận đấu hôm nay - Ảnh 3.

Sẽ có nhiều CLB Nhật Bản nữa sang giao hữu với các đội U của HAGL.

Khi được hỏi tại sao lại chọn HAGL làm nơi giao hữu tập huấn mà không phải là một đội bóng khác thuộc một nền bóng đá ở đẳng cấp cao hơn, bác ruột của "Vua bóng đá Nhật Bản" cho hay:

"Trong công việc người Nhật chúng tôi hành động theo lý tính là chủ yếu. Ai nói gì mặc kệ, trên thực tế, hiện nay HAGL là lò đào tạo trẻ rất nổi tiếng, họ đóng góp tới 7 cầu thủ trong đội U22 Việt Nam đang thi đấu tại SEA Games 29.

Lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đã từng thi đấu ngang ngửa, thậm chí trội hơn khi gặp một số đội tuyển trẻ quốc gia đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan… Vì vậy chúng tôi đưa quân sang đây tập huấn là hợp lý.

Trong tương lai không xa, sẽ có nhiều tuyến trẻ Shizuoka Shimizu sang HAGL thi đấu giao hữu, cũng như việc chúng tôi mời họ sang Nhật Bản cùng nhau trau dồi kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại