"Cầu được ước thấy", chủ nhà Indonesia lo ngay ngáy vì kịch bản không ngờ

Đoàn Dự |

Khi U23 Palestine và U23 UAE muốn được bổ sung vào thi đấu môn bóng đá nam Asiad 2018, chủ nhà Indonesia không hề muốn tổ chức bốc thăm lại.

Lý do là vì U23 Indonesia lúc đó nằm trong 1 bảng đấu không thể dễ dàng hơn, với U23 Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong (Trung Quốc) và Lào. Với bảng đấu này, U23 Indonesia rộng cửa đi tiếp bằng ngôi nhất bảng và nhánh đấu ở vòng loại trực tiếp cũng rộng cửa cho họ đến Bán kết.

Nhưng đời không ai lường hết chữ ngờ, lá thăm may rủi đưa đúng U23 Palestine vào bảng A của U23 Indonesia. Và dù U23 Palestine không được đánh giá quá cao, họ thua U23 Việt Nam ở giải Tứ hùng, chỉ hòa U23 Đài Bắc Trung Hoa 0-0 ở trận mở màn Asiad 2018 nhưng đã chơi không tệ trước chủ nhà U23 Indonesia.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn NHM nhà, U23 Indonesia thủng lưới ở phút 16 theo kịch bản rất đáng tiếc. Cầu thủ đội chủ nhà để bóng chạm tay rất không đáng kéo theo tình huống phải chịu 11m. Dabbagh không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho U23 Palestine.

Chỉ 7 phút sau, U23 Indonesia có bàn gỡ hòa nhờ công Jaya, sau một tình huống đá phạt góc mà bóng được phá ra, rồi sau đó lại được câu lại vào vùng cấm U23 Palestine, khiến hàng thủ đội khách bị bất ngờ, thả lỏng cho đối phương ghi bàn.

Cầu được ước thấy, chủ nhà Indonesia lo ngay ngáy vì kịch bản không ngờ - Ảnh 1.

Cầu thủ U23 Indonesia ăn mừng giống các cầu thủ U23 Palestine khi có bàn gỡ hòa 1-1.

Nếu hàng thủ U23 Palestine có phần nào lý do để biện hộ cho bàn thua, thì hàng thủ U23 Indonesia không thể tránh khỏi sự công khích, khi thủng lưới lần thứ 2 ở phút 52. Hàng thủ chủ nhà đã "bỏ quên" Darwish, để cầu thủ này thoát xuống hơi lệch bên cách trái, sút góc hẹp tung lưới đối thủ.

Cả trận đấu U23 Indonesia chơi không lép vế trước U23 Palestine nhưng thực tế là không tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn và đã bị trừng phạt bởi 2 sai lầm của hàng thủ. Tham vọng nhất bảng A của nước chủ nhà đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì trận thua với địch thủ quan trọng ở bảng đấu.

Cầu được ước thấy, chủ nhà Indonesia lo ngay ngáy vì kịch bản không ngờ - Ảnh 2.

U23 Indonesia nỗ lực nhưng vẫn thua sít sao 1-2.

Hiện, U23 Palestine đang đứng nhất bảng A với 7 điểm sau 3 trận, đứng sau là U23 Hong Kong 6 điểm sau 2 trận còn U23 Indonesia thứ 3 với 3 điểm sau 2 trận. Ở trận đấu cuối, U23 Palestine sẽ đụng độ chính U23 Hong Kong và nếu thắng, U23 Palestine sẽ đứng đầu bảng A.

U23 Indonesia sẽ cần cạnh tranh vị trí nhì bảng với U23 Hong Kong. Dù đi tiếp hay không mà không thể nhất bảng, cơ hội tiến sâu trong giải sẽ hẹp đi đáng kể với chủ nhà, khi họ sẽ phải đụng độ những đội đầu bảng khác ở vòng loại trực tiếp.

Cùng ở loạt 19h00 này, U23 Hàn Quốc đã thắng U23 Bahrain với tỷ số 6-0 mà chưa cần sự góp sức của siêu sao Son Heung-min tại bảng E. Trong khi đó, U23 Triều Tiên hòa 1-1 với U23 Myanmar ở bảng F.

Hàng vạn NHM Indonesia phải chứng kiến trận thua tai hại của đội nhà. Cuối trận, các cầu thủ Indonesia nóng ruột khi cầu thủ đối phương bị chuột rút. Khi trọng tài thổi hồi còi hết giờ, các cầu thủ áo đỏ đã đổ gục xuống sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại