Câu chuyện cuối cùng về tàu USS Oklahoma - Phần 2

Hồ sơ Mật |

Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt coi ngày Trân Châu cảng bị Nhật tấn công (7/12/1941) là ngày ô nhục. Chính thức tuyên chiến với Nhật, Mỹ tham gia quân sự vào Thế chiến thứ II.

Ngày 7/12/1941, Trân Châu cảng bị hơn 300 máy bay xuất phát từ tàu sân bay của Nhật bất ngờ không kích. Có hơn 2.400 binh sĩ Mỹ, 68 dân thường bị thiệt mạng, hơn 1.200 binh sĩ bị thương, gần 200 máy bay bị phá hủy, 19 tàu chiến bị đánh chìm.

Nhưng vì sao người ta lại nói rằng trận đánh Trân Châu cảng được xem là một hành động khờ dại đưa nước Nhật bước vào một cuộc chiến không thể thắng? 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại