Cắt thành thùng xe buýt để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn ở Nghệ An

TRẦN LỘC |

Vụ tai nạn khiến 1 người bị mắc kẹt, lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn phải cắt xe mới đưa được nạn nhân ra ngoài để cấp cứu kịp thời.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h50 ngày 7/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người mắc kẹt sau tai nạn giao thông tại ngã 3 Yên Lý, huyện Diễn Châu (đường dẫn lên cầu vượt Yên Lý).

Cắt thành thùng xe buýt để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn ở Nghệ An- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ đã phải dùng tới các thiết bị để cắt thành thùng xe bus

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện và dụng cụ chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, xe buýt BKS 37B-013.xx di chuyển theo hướng Quỳ Hợp - Vinh va chạm đối đầu với xe container BKS 37H-039.xx làm một số người bị thương. Tài xế, phụ xe cùng một vài hành khách đã được đưa đi cấp cứu trước đó.

Cắt thành thùng xe buýt để giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt sau tai nạn ở Nghệ An- Ảnh 2.

Nạn nhân bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công

Thời điểm lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt tại hiện trường, một hành khách trên xe buýt vẫn đang bị mắc kẹt ở phía đầu xe. Nạn nhân trong tình trạng tỉnh táo, bị thương ở chân.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã phải dùng tới các thiết bị để cắt thành thùng xe buýt mới có thể đưa nạn nhân ra ngoài, đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại