Cắt miếng băng vệ sinh vừa mua, cô gái chết ngất khi phát hiện những "đốm đen" di chuyển

Thu Trang |

Cảm thấy khó chịu sau khi sử dụng gói băng vệ sinh vừa mua, cô gái trẻ quyết định đi tìm nguyên nhân và không dám tin vào mắt mình khi cắt thử một miếng để kiểm tra.

Những thứ như đồ lót, băng vệ sinh phải là những thứ được tiệt trùng và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối vì chúng tiếp xúc trực tiếp với da và vùng nhạy cảm của phụ nữ.

Nếu một ngày đẹp trời bỗng dưng phát hiện ra mình đang dùng một loại băng vệ sinh bên trong chứa toàn nấm mốc thì chị em sẽ cảm thấy thế nào?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy khủng khiếp rồi vậy mà một cư dân mạng với nickname Ey Ey từ Malaysia cho biết cô đã phải trải nghiệm cảm giác ngứa ngáy tột độ sau khi sử dụng một gói băng vệ sinh vừa mua ngoài cửa hàng.

Phẫn nộ và bức xúc, cô gái trẻ đã quyết định ghi hình lại toàn bộ quá trình cắt một chiếc băng vệ sinh để tìm ra nguyên nhân gây khó chịu.

Cắt miếng băng vệ sinh vừa mua, cô gái chết ngất khi phát hiện những đốm đen di chuyển - Ảnh 1.

Đoạn clip do cô gái với nickname Ey Ey đăng tải đã được gỡ bỏ.

Đoạn clip dài vỏn vẹn có 2 phú sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hơn 1 triệu người xem cùng rất nhiều bình luận của cư dân mạng.

Theo đó, cô gái mở một gói băng vệ sinh còn mới nguyên ra và lấy một chiếc để làm vật kiểm chứng. Sau khi cắt dọc hai bên sườn chiếc băng vệ sinh và dùng tay vạch lõi bông ra, cô không muốn tin vào mắt mình khi bên dưới là những đốm đen như những bào tử của nấm mốc.

Cắt miếng băng vệ sinh vừa mua, cô gái chết ngất khi phát hiện những đốm đen di chuyển - Ảnh 2.

Những đốm đen được phát hiện trong lõi bông của miếng băng vệ sinh nhìn như nấm mốc.

Nhưng nếu chỉ như vậy thì cũng còn tốt chán bởi sự việc còn tồi tệ hơn khi Ey Ey mở phần lõi bông ở giữa của chiếc băng vệ sinh ra. Trước mắt người xem vẫn là những "đốm đen" nhưng lần này trông giống như những con bọ nhỏ và kinh khủng hơn là chúng đang di chuyển.

Cư dân mạng yêu cầu cô gái công khai nhãn hiệu băng vệ sinh nhưng cô từ chối và gỡ đoạn video sau đó vài giờ.

Mặc dù đưa tin phản ánh sự việc khá nhanh nhưng tờ World Of Buzz cũng không thể khẳng định về độ xác thực của đoạn video. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể cô gái này đã mua phải gói băng vệ sinh quá hạn sử dụng.

Đoạn video khiến cho người dân Malaysia, đặc biệt là phái nữ vô cùng quan ngại và lo sợ vì nhỡ đâu chuyện kinh khủng trên cũng có thể xảy ra với mình.

Cắt miếng băng vệ sinh vừa mua, cô gái chết ngất khi phát hiện những đốm đen di chuyển - Ảnh 3.

Những "đốm đen" di chuyển được phát hiện ở phần giữa lõi bông khiến cô gái phát hoảng.

Cảnh báo về băng vệ sinh rởm lưu hành trên thị trường

Trước đó, hồi cuối tháng 10/2016, quản lý thị trường Trung Quốc cũng đã bắt giữ hai đối tượng về tội sản xuất và tiêu thụ hàng triệu gói băng vệ sinh rởm nhái các thương hiệu nổi tiếng như Sofy, Whisper trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Cổng thông tin điện tử Ncnews.com.cn đưa tin những sản phẩm nhái này được sản xuất lén lút tại một công xưởng tại ở thành phố Nam Xương, Giang Tây, Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, những sản phẩm này hoàn toàn không đạt bất cứ tiêu chuẩn nào về vệ sinh nên người sử dụng những chiếc băng vệ sinh rởm này có nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao. Trước tình hình thật giả lẫn lộn như vậy, chị em cũng nên biết cách để bảo vệ chính mình.

Dưới đây là một số điều chị em cần lưu ý để tránh mua phải hàng giả:

– Về bao bì: Chị em không nên sử dụng băng vệ sinh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác, không có thông tin sản phẩm, nhất là loại băng được đóng trong túi ni lông. 

Bên cạnh đó, bao bì băng vệ sinh chính hãng thường sắc nét, rõ ràng, không xô lệch như băng vệ sinh rởm.

– Về màu và mùi:

Băng vệ sinh rởm thường có màu ngả vàng chứ không trắng tinh như hàng chính hãng. Ngoài mùi khét từ nhựa tổng hợp đặc trưng của những loại băng vệ sinh giả, chị em cũng nên dè chừng với những loại băng vệ sinh có mùi thơm nhân tạo quá nồng nặc, gây kích ứng da.

– Về độ thấm hút:

Băng vệ sinh đạt tiêu chuẩn phải là băng vệ sinh có độ thấm hút tốt, không xuất hiện những hạt li ti còn nếu không hãy bỏ ngay những sản phẩm đó đi nếu không muốn rước họa vào thân, nhẹ thì dị ứng còn nặng hơn là vô sinh hay ung thư nếu dùng lâu dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại