Cắt giảm tiền tẩy nhuộm tóc, làm nails đính đá: Có người tiết kiệm được hơn 10 triệu gửi mẹ chi tiêu Tết

Loan Tô - Thiết kế: Hoàng Sơn |

Hội làm văn phòng sẵn sàng đơn giản chuyện làm đẹp, chuẩn bị tâm thế ăn Tết giản dị nhất có thể. Tiền tiết kiệm mang về cho mẹ!

Cuối năm vốn đã áp lực nhiều khoản chi cho chuyện tân trang như nhà cửa, quần áo, nhan sắc… thì cuối năm 2023 lại càng áp lực hơn vì tình hình thu nhập cả năm không “sáng sủa" mấy. Chính vì vậy, rất nhiều chị em quyết định cắt bớt các mục làm đẹp ngốn nhiều tiền để có một cái Tết vui vẻ, bớt lo nghĩ hơn.

Tiết kiệm chục triệu nhờ không làm tóc mới

Tường Vy (26 tuổi, trợ lý tại một công ty ở TP.HCM) chia sẻ theo thông lệ thì cuối năm bạn đều làm tóc thật mới mẻ để đón Tết. Tường Vy nghĩ mái tóc ảnh hưởng rất nhiều đến diện mạo, vì vậy đầu tư cũng không tính là một khoản tiền lãng phí.

“Một năm mình chỉ làm tóc 1-2 lần thôi, nhất là vào cuối năm. Đầu năm với vẻ ngoài đẹp đẽ để hy vọng một năm đẹp đẽ, đồng thời cũng giúp mình ‘reset' lại tinh thần, phấn khởi và có động lực làm việc hơn. Mỗi lần mình làm tóc sẽ tốn 7-8 triệu - đây chỉ là giá cắt, tẩy nhuộm, phục hồi ở salon thôi nha. Nếu uốn tạo kiểu và mua sản phẩm dưỡng tóc sau đó nữa thì không dưới 10 triệu đâu, cả một tháng lương của mình.

Thật ra mình chăm chỉ một năm thì xài chừng này tiền cũng coi như là phần thưởng xứng đáng. Tóc nếu không làm ở nơi chất lượng sẽ rất khó còn khoẻ, bạn chăm sóc lại rất lâu và có khi còn tốn tiền hơn. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, vừa rồi mình đã quyết định nhuộm lại đen, nuôi tóc tự nhiên, dùng số tiền này gửi mẹ ăn Tết.”

Thuyên An (25 tuổi, biên tập video tại TPHCM) cũng đồng tình với việc cắt bỏ khoản chi này. Cô bạn cho biết rất thích nhuộm tẩy tóc, chi phí mỗi lần ra salon sẽ khoảng 3-4 triệu. Thế nhưng hiện tại Thuyên An muốn dừng việc tạo kiểu tóc để tiết kiệm tiền.

Cắt giảm tiền tẩy nhuộm tóc, làm nails đính đá: Có người tiết kiệm được hơn 10 triệu gửi mẹ chi tiêu Tết- Ảnh 1.

Thuyên An chia sẻ thay vì làm tóc sẽ mua quần áo mới.

“Mỗi lần mình làm tóc là mỗi lần làm hư tóc, vì đều vào hoá chất mạnh và dùng nhiệt cao mà. Sắp tới mình sẽ không ra salon làm tóc để đón Tết nữa, vừa giữ tóc khỏe vừa tiết kiệm tiền xài Tết.

Dù gì ăn Tết cũng chỉ có vài ngày, không cần mình phải mới xoành xoạch từ đầu đến chân. Mình để dành số tiền này mua sắm quần áo mới.”

Chưa kể, một số chị em văn phòng bày tỏ tốn cả đống tiền nhưng chỉ tầm một tháng tóc đã mọc ra chân đen, lại phải đến salon dậm chân tóc thường xuyên. Họ đang thay đổi thói quen ăn Tết giản dị hơn, chỉ cần tóc tai gọn gàng, thơm tho, khoẻ mượt là đủ đẹp.

Bỏ làm nails để sắm quần áo mới

Uyên Nhi (26 tuổi, làm việc tại một công ty truyền thông TP.HCM) cho biết nếu bỏ làm nails, sẽ có thể sắm được mấy bộ quần áo mới.

“Chị em chúng mình đại đa số Tết đều sẽ làm nails. Tết sẽ chụp hình, nhận hoặc biếu lì xì, gặp gỡ người quen lâu năm/bạn bè ngày Tết… có bộ nail đẹp sẽ tự tin hơn, cảm thấy vui vẻ khi có cái gì đó mới trên người. Trung bình một bộ nails Tết mình làm sẽ 600.000đ - 700.000đ, vì sẽ được thiết kế theo concept Tết, đính đá vẽ vời các kiểu. Có người làm một bộ nails hoành tráng đón Tết lên tới cả triệu là chuyện bình thường. Đó là mới chỉ hai tay, còn chưa tính hai bàn chân.

Cắt giảm tiền tẩy nhuộm tóc, làm nails đính đá: Có người tiết kiệm được hơn 10 triệu gửi mẹ chi tiêu Tết- Ảnh 2.
Cắt giảm tiền tẩy nhuộm tóc, làm nails đính đá: Có người tiết kiệm được hơn 10 triệu gửi mẹ chi tiêu Tết- Ảnh 3.

Những bộ nails ước tính giá không dưới 500.000đ - Nguồn ảnh: Pinterest

Mà một bộ nails sẽ giữ được khoảng 2-3 tuần là tháo bỏ đổi bộ mới thôi. Lý do là mọc ra móng mới, nước sơn cũ, bất tiện trong sinh hoạt… hoặc phải gõ máy tính liên tục như mình. Với tình hình khó kiếm tiền như bây giờ, tốn 1-2 triệu cho làm nails thì hơi phí, mình nghĩ không cần thiết lắm, tiền này mua được 1-2 bộ quần áo mới.”

Cắt giảm tiền tẩy nhuộm tóc, làm nails đính đá: Có người tiết kiệm được hơn 10 triệu gửi mẹ chi tiêu Tết- Ảnh 4.

Uyên Nhi nói rằng dù gì sau 1 tuần nghỉ Tết cũng phải tháo bộ nails để làm việc, vì vậy không cần tốn cả triệu ra nails salon.

“Mọi người làm nails cũng vì tâm lý tay chân chỉn chu, sạch sẽ để đón năm mới hanh thông nữa. Vậy nên Tết này có thể tự làm nails gọn gàng tại nhà, hoặc ra tiệm sơn gel đơn giản 200.000đ thôi, đỡ áp lực tiền bạc cuối năm", Thanh Thanh (27 tuổi, TP.HCM) đưa ý kiến.

Danh mục làm đẹp của chị em trước thềm năm mới nếu tính gộp thì số tiền lên đến hàng chục triệu không có gì lạ. Từ làm tóc, làm nails, chăm sóc da mặt đến quần áo, đấy là còn chưa kể đến giày dép, túi xách, phụ kiện… Với tình hình thu nhập chung, rất nhiều chị em vui vẻ siết chặt hầu bao, sẵn sàng lược bớt các khoản làm đẹp.

Thanh Thanh nói: “Tuỳ theo thời thế - mình đang ở trong tâm thế ăn Tết giản dị nhất có thể. Mình nghĩ Tết cốt yếu là đoàn tụ gia đình, sẵn dịp để bản thân nghỉ ngơi. Nếu cứ áp lực mua sắm, tân trang các thứ theo thông lệ thì thành ra ‘kiếm củi ba năm, thiêu một giờ' - rất phí".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại