Cắt bỏ khối u nang "khủng" cho cụ bà 102 tuổi ở Nghệ An

Gia Hưng |

Nhập viện trong tình trạng đau chướng bụng dưới, cụ Tích được các bác sĩ thăm khám và phẫu thuật cắt bỏ khối u nang buồng trứng nặng gần 8kg.

Chiều nay 10/8, bác sỹ Nguyễn Hồng Trường - Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện này vừa tiến hành phẫu thuật cắt bỏ thành công khối u nang buồng trứng "khổng lồ" cho cụ bà 102 tuổi quê ở huyện miền núi Tương Dương.

Theo đó, ngày 6/8, cụ Phạm Thị Tích (102 tuổi, trú tại thị trấn Hoà Bình, Tương Dương) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa TP. Vinh trong tình trạng đau đớn vùng bụng dưới.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã thăm khám và phát hiện cụ Tích có 1 khối u nang buồng trứng lớn với kích thước khoảng 25cm x 20cm. Chẩn đoán trước mổ là khối u lớn vùng tiểu khung, nặng khoảng 7,5kg.

Do tuổi cụ Tích đã quá cao, việc phẫu thuật sẽ khó khăn nên các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành chọc hút khoảng 1,5 lít dịch trước khi tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u này ra ngoài.

Sáng 10/8, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u này. Do tuổi cụ Tích cao nên ca phẫu thuật khá phức tạp. Tuy nhiên, với quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã mổ thành công, bóc tách, cắt bỏ khối u khỏi cơ thể bà cụ.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP. Vinh, việc phẫu thuật khối u lớn như vậy thường không quá phức tạp, tuy nhiên đây là lần đầu tiên một bệnh nhân trên 100 tuổi được phẫu thuật, cắt khối u "khủng" đến thế.

Hiện sức khỏe cụ Tích đang tiến triển tốt, các chỉ số sinh tồn đều ổn. Cụ Tích sẽ tiếp tục được các bác sĩ chăm sóc tích cực tại bệnh viện đa khoa TP. Vinh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại