Cặp vợ chồng bị tử hình vì giết người giúp việc rồi nhét xác vào tủ đông

Phạm Nghĩa |

Một tòa án ở Kuwait hôm 1-4 đã kết án tử hình một người đàn ông Lebanon và vợ (công dân Syria) về tội giết chết người giúp việc Joanna Demafelis, một phụ nữ Philippines 29 tuổi.

Theo đài Aljazeera, cô Demafelis bị phát hiện mất tích vào tháng 9-2016. Thi thể người phụ nữ được tìm thấy trong tủ đông tại một ngôi nhà ở Kuwait ngày 6-2 năm nay. Đài Aljazeera cho biết cô Demafelis đến Kuwait vào năm 2014 với hy vọng kiếm tiền để gửi về cho gia đình.

Hai nghi phạm gồm Nader Essam Assaf và vợ là Mona Hassoun, trốn khỏi Kuwait và tới Syria. Nhờ sự trợ giúp của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), nhà chức trách Syria đã bắt được cặp đôi hồi tháng 2 vừa qua.

Assaf sau đó được bàn giao cho nhà chức trách Kuwait, còn Hassoun vẫn bị tạm giữ ở thủ đô Damascus của Syria.

Cặp vợ chồng bị tử hình vì giết người giúp việc rồi nhét xác vào tủ đông - Ảnh 1.

Cái chết của cô Demafelis gây phẫn nộ tại Philippines. Ảnh: Reuters

Cái chết của người phụ nữ xấu số nói trên là một trong những lý do khiến Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cấm công dân nước ông sang Kuwait làm việc, gây căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước.

Ông Duterte tuyên bố sẽ "tìm kiếm công lý" cho cô Demafelis và những người giúp việc Philippines khác bị bạo hành ở Kuwait. Ông cũng ra lệnh gửi máy bay thương mại tới Kuwait để đưa tất cả người giúp việc Philippines đang làm việc tại đây trở về nước nếu họ muốn.

Đáp lại, giới chức Kuwaiti chỉ trích lệnh cấm nói trên và cho rằng tuyên bố của ông Duterte chỉ làm tình hình thêm phức tạp.

Theo Đại sứ Philippines tại Kuwait Renato Villa, chỉ tính riêng hồi năm ngoái, ông đã nhận được gần 6.000 đơn khiếu nại về hành vi bạo hành người giúp việc Philippines ở Kuwait.

Hiện có khoảng 252.000 người Philippines đang làm việc tại quốc gia vùng Vịnh này.

(Theo Aljazeera)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại