Cập nhật vụ đánh chặn 2 tên lửa ATACMS và trận chiến trên sông Dnepr

Hải Yến |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lần đầu tiên đã chặn được 2 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất của Ukraine trong hoạt động quân sự đặc biệt.

Ngày 25/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine

Theo hướng Kupyansk , các đơn vị từ lực lượng Zapad của Nga được hỗ trợ bởi hệ thống hàng không, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi 15 cuộc tấn công của các phân đội tấn công của các lữ đoàn cơ giới 14, 32, 43, 54 và 67 Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), cũng như Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 101 gần Timkovka, Sinkovka (vùng Kharkov) và Nadiya (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR).

Ở hướng trên, 145 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bộ binh và 2 xe cơ giới bị vô hiệu hóa.

Trong quá trình phản công, quân Nga đã tiêu diệt 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Ngoài ra, các kho đạn dược của Lữ đoàn tác chiến đặc biệt số 1 AFU đã bị phá hủy gần Volchansk và Ogurtsovo (vùng Kharkov).

Theo hướng Krasny Liman , các đơn vị từ lực lượng Tsentr của Nga cùng trực thăng và pháo binh, đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của các phân đội xung kích từ Trung đoàn Vệ binh Quốc gia số 15 và Lữ đoàn cơ giới số 67 AFU gần Grigorovka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và Chervonaya Dibrova (LPR).

Các cuộc tấn công trên được thực hiện nhắm vào nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới số 63 AFU gần Torskoye (DPR).

Ở hướng trên, 30 binh sĩ Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 phương tiện cơ giới bị vô hiệu hóa.

Theo hướng Donetsk , các đơn vị từ Lực lượng phía Nam của Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 24 và Lữ đoàn không vận 77 AFU gần Kurdyumovka, Andreyevka, Kirovo và Maloilininovka (DPR).

Các đơn vị Nga đã tấn công vào nhân lực và khí tài của AFU gần Krasnoye, Andreyevka, Kleshcheyevka và Bogdanovka (DPR).

Ở hướng trên, Ukraine có hơn 500 quân nhân thương vong, mất 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe bán tải.

Trong quá trình phản công, quân Nga đã tiêu diệt 1 pháo tự hành M119 do Mỹ sản xuất và 1 hệ thống pháo tự hành Gvozdika.

Cập nhật vụ đánh chặn 2 tên lửa ATACMS và trận chiến trên sông Dnepr - Ảnh 1.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 25/10. (Ảnh: Rybar).

Theo hướng Nam Donetsk , các đơn vị từ lực lượng Vostok, máy bay trực thăng và pháo binh đã gây tổn thất cho các cụm nhân lực của Lữ đoàn cơ giới 72, Lữ đoàn cơ giới hóa số 58 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine số 128 gần Ugledar, Urozhaynoye và Staromayorskoye (DPR) .

Ở hướng trên, Ukraine mất 160 quân, 1 xe tăng và 3 xe bán tải.

Theo hướng Zaporozhye , các đơn vị thuộc Cụm quân Nga được hỗ trợ bởi hàng không và pháo binh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của các phân đội xung kích của Lữ đoàn cơ giới 82 và Lữ đoàn dù 65 AFU gần Verbovoye và Rabotino (vùng Zaporozhye).

Có tới 85 binh sĩ Ukraine, 4 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe cơ giới đã bị vô hiệu hóa ở hướng trên trong ngày.

Ngoài ra, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo D-20 và 1 pháo phản lực M119 đã bị phá hủy trong cuộc chiến phản pháo.

Theo hướng Kherson, các cuộc tấn công được thực hiện nhắm vào các cụm nhân lực của AFU gần đảo Aleshinskiy và cây cầu đường sắt nhỏ bắc qua sông Dnepr.

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới hơn 110 lính Ukraina, 3 phương tiện cơ giới và 1 pháo D-30.

Các lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của AFU tại 105 khu vực trong ngày.

Một trạm chỉ huy và quan sát của Trung đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine số 15 đã bị xóa sổ gần Serebryanka (DPR).

Các đơn vị phòng không Nga đã chặn 2 máy bay MiG-29, 1 máy bay tấn công mặt đất Su-25 và 1 máy bay huấn luyện chiến đấu L-39 của Không quân Ukraina ở gần Krasnoarmeysk (DPR), Kazachyi Lageri (vùng Kherson) và Sinelnikovo (Vùng Dnepropetrovsk).

Trong 24 giờ qua, 2 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa phòng không S-200 được chuyển đổi để tấn công các mục tiêu mặt đất, 2 tên lửa chống bức xạ HARM và 2 quả đạn phóng từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn.

51 UAV Ukraine đã bị chặn gần Zolotaryovka, Nyrkovo, Topolevka (LPR), Novosyolkovka (DPR), Ingenernoye, Mirnoye (vùng Zaporozhye), Peschanovka (vùng Kherson), Tavolzhanka và Olshana (Kharkov).

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 24/10, phía Nga mất thêm 800 quân, 7 xe tăng, 28 xe chiến đấu bọc thép, 44 hệ thống pháo, 5 hệ thống phóng loạt, 2 hệ thống phòng không, 9 UAV, 1 tên lửa hành trình, 27 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại