Cao thủ Karate “gặp hạn” trước đại chiến võ sư Vịnh Xuân Flores

Tiểu Mã |

Do tập luyện quá căng sức nên võ sư Karate đã bất ngờ dính chấn thương trước khi thượng đài với cao thủ Vịnh Xuân Pierre Francois Flores.

Chiều 5/7, võ sư Đoàn Bảo Châu đã chia sẻ với Trí thức trẻ về quá trình tập luyện của mình trước màn thượng đài cùng Pierre Francois Flores.

"Tôi vừa bị chấn thương cơ khớp háng do tập xoạc căng. Giờ phải nương cho nó hồi phục. Tôi cũng chẳng đi khám nhưng hy vọng đây là một sự cố nhẹ".

Tuy nhiên, võ sư 52 tuổi cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sự cố này hoàn toàn không ảnh hưởng tới kế hoạch thượng đài với võ sư Vịnh Xuân Flores:

"Theo dự đoán của mình thì chấn thương này có thể hồi phục được và hy vọng chỉ mất khoảng 1 tuần. Tôi khẳng định chấn thương này không ảnh hưởng gì tới cuộc gặp gỡ Flores và chúng tôi vẫn sẽ thi đấu với nhau như bình thường".

Cao thủ Karate “gặp hạn” trước đại chiến võ sư Vịnh Xuân Flores - Ảnh 1.

Võ sư Đoàn Bảo Châu khẳng định ông sẽ sớm hồi phục chấn thương và sẽ đấu với Flores như bình thường.

Vị cao thủ của môn phái Karate cũng chia sẻ cụ thể hơn về sự chuẩn bị trước màn "đại chiến" với đối thủ đến từ Canada:

"Thời gian vừa qua, lịch tập luyện của tôi cũng tương đối nặng. Ngày thì tập khoảng 4 tiếng, ngày thì 6 tiếng.

Những ngày trước, tôi với Flores vẫn có liên lạc với nhau thông qua mạng xã hội. Tôi có nhắn là sẽ mời Flores đến nhà ăn cơm và anh ấy đã nhận lời.

Flores nói với tôi rằng anh ấy sẽ từ TP.HCM ra Hà Nội ngày 20/7 và hôm đó tôi sẽ là người trực tiếp đi đón. Có thể trận đấu của chúng tôi sẽ diễn ra sau đó một vài ngày.

Để đảm bảo cho trận đấu này được diễn ra đúng kế hoạch mà cả hai phía đã thống nhất, hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ về địa điểm. Tất nhiên, đây là một trận giao lưu võ thuật nên tôi không muốn trận đấu bị hủy với lý do "gây mất trật tự công cộng".

Trong khi đó về phía Flores, hiện tại võ sư người Canada cũng đang trải qua lịch tập luyện rất căng thẳng để chuẩn bị cho chuyến "du đấu" tại Việt Nam.

Ít ngày trước, Flores đã tuyên bố "bế quan" và không chia sẻ thông tin gì với giới truyền thông để toàn tâm toàn ý vào việc tập luyện. Tuy nhiên, Flores khẳng định rằng khi về Việt Nam, chắc chắn ông sẽ tìm gặp võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt bất kể việc Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo có chấp nhận giao đấu hay không.

Xem võ sư Bảo Châu thi triển quyền cước.

Cũng liên quan tới Flores, theo chia sẻ từ một vị võ sư ở Hà Nội, hiện tại "bậc tiền bối" của làng Vịnh Xuân Hà Nội là Trần Lê Hoài Linh vẫn đang âm thầm tập luyện để hướng tới màn tỉ thí với đối thủ người Canada.

Ngoài Trần Lê Hoài Linh, một võ sư khác của môn phái Vịnh Xuân cũng đang muốn thách đấu với Flores ngay tại Hà Nội nhưng vị võ sư này từ chối tiết lộ danh tính của mình trên các phương tiện truyền thông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại